'Biển người' chen nhau từng centimet đi trẩy hội chùa Hương ngày đầu xuân

Dù chưa đến ngày khai hội nhưng chùa Hương đã đông 'không lối thoát'. Gia đình nào cho con nhỏ đi chùa Hương thì sẽ vô cùng vất vả.

Lễ hội chùa Hương là một trong những lễ hội lớn nhất tại miền Bắc trong dịp đầu xuân, thu hút hàng triệu người trong cả nước đến đây du xuân và tham quan mỗi năm.

Như thường lệ, Lễ hội chùa Hương năm nay sẽ được khai hội vào ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (tức ngày 10/2/2019). Giai đoạn đỉnh cao của lễ hội là từ rằm tháng giêng đến 18 tháng 2 âm lịch.

Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu xuân, "biển người" đã nườm nượp kéo đến chùa Hương trẩy hội khiến cho nơi đây trở nên quá tải, đông đúc. Đặc biệt là con đường độc đạo dẫn xuống lòng động Hương Tích gần như "không lối thoát".

Những hình ảnh chùa Hương "thất thủ" trong ngày đầu xuân đang được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt.

Lối đi chỉ toàn người với người. Ảnh: MXH Hóng.

Nhìn cảnh chùa Hương đông đúc "không lối thoát" này, những gia đình có ý định cho trẻ nhỏ đi cùng hãy suy nghĩ lại. Ảnh: MXH

Nơi mua vé cáp treo, bao giờ cho đến lượt? Ảnh: MXH

Năm nay, Ban tổ chức lễ hội chùa Hương không tăng giá vé tham quan, vé đò so với mùa lễ hội năm 2018 và sẽ có biện pháp chặt chẽ tránh hiện tượng tăng giá vé.

Ban tổ chức cũng cấm quảng cáo và tổ chức các dịch vụ ăn uống chế biến từ động vật hoang dã trong khu vực lễ hội, không treo móc thịt các loại trong tủ và ngoài cửa hàng gây phản cảm, mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nếu cho trẻ em đi cùng thì giải pháp duy nhất để các bé "thoát tắc" là cha mẹ cõng con trên vai suốt quãng đường leo núi. Ảnh: MXH

Thu Hà

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/bien-nguoi-chen-nhau-tung-centimet-di-tray-hoi-chua-huong-ngay-dau-xuan-20190208133822302.htm