Biển người cổ vũ tại giải đua ghe ngo lớn nhất miền Tây

Chiều 7/11, hàng nghìn vận động viên bước vào tranh tài tại Giải đua ghe Ngo khu vực ĐBSCL. Đây là giải đua lớn nhất miền Tây, thường được tổ chức tại Sóc Trăng dịp lễ Oóc Om Bóc.

 Tham dự giải có 54 đội ghe ngo đến từ các tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và chủ nhà Sóc Trăng. Trong đó, có 9 đội ghe ngo nữ và 45 đội ghe ngo nam.

Tham dự giải có 54 đội ghe ngo đến từ các tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và chủ nhà Sóc Trăng. Trong đó, có 9 đội ghe ngo nữ và 45 đội ghe ngo nam.

Giải quy tụ hàng nghìn vận động viên không chuyên tham gia, là hoạt động văn hóa thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer tại Sóc Trăng nói riêng, đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung.

Giải đua nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ 8 và Lễ hội Oóc Om Boc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 5 năm 2022, được tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng.

Sau nghi thức khai mạc, các đội bước vào tranh tài trưa 7/11. Các đội tham gia giải sẽ tranh tài ở vòng loại, vòng 1/8, vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Theo kế hoạch của ban tổ chức, giải đua sẽ tổng kết, bế mạc vào chiều 8/11.

Các đội ghe ngo nam bước vào tranh tài khá quyết liệt. Cự ly của giải đua là 1.200 m dành cho đội ghe ngo nam và 1.000 m cho đội ghe ngo nữ.

Theo ban tổ chức, giải nhất ghe ngo nam có giá trị tiền thưởng 200 triệu đồng. Giải nhất nội dung đua ghe ngo nữ có tiền thưởng 150 triệu đồng. Ngoài ra còn có các giải nhì, ba, tư ở cả nội dung đua ghe ngo nam và nữ. Ngoài ra, ban tổ chức còn hỗ trợ cho các đội ghe tham dự giải đua là 20 triệu đồng/đội.

Đội ghe ngo Ngan Dừa (Bạc Liêu) bứt tốc trên đường đua.

Một đội ghe ngo nam tăng tốc trên đường đua. Để tham gia giải, các vận động viên thường tập luyện trong nhiều ngày để cải thiện sức bền và phối hợp ăn ý theo hiệu lệnh của người chỉ huy.

Trong chiều 7/11, cùng với các đội ghe ngo nam, những đội ghe ngo nữ cũng bước vào tranh tài vòng bảng. Dù không "bung sức" mãn nhãn như các vận động viên nam, những nữ vận động viên lại nhận được sự cổ vũ lớn từ người tham quan.

Hàng nghìn người đứng dọc bờ sông Maspero, TP Sóc Trăng để theo dõi diễn biến và kết quả tranh tài của các đội.

Người dân miền Tây hò reo, cổ vũ các đội đua.

Một số bạn trẻ trèo lên cây cao để dễ quan sát các đội tranh tài.

Niềm vui chiến thắng của các vận động viên sau khi về đích.

Giải đấu nhằm rèn luyện tinh thần thể thao, phát huy văn hóa đua ghe ngo truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer vùng ĐBSCL. Qua đó, sự kiện này tạo không gian văn hóa, giúp kích cầu phát triển du lịch địa phương.

Hoàng Giám - Duy Khang - Hoàng Thuấn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bien-nguoi-co-vu-tai-giai-dua-ghe-ngo-lon-nhat-mien-tay-post1372917.html