Biển người đổ về chùa Phúc Khánh cầu an, Ngã Tư Sở 'thất thủ'

Ngay từ chiều tối, hàng nghìn người đã kéo về chùa Phúc Khánh (Tây Sơn, Hà Nội) để tham gia lễ cầu an khiến giao thông qua khu vực này ùn tắc kinh hoàng.

Chùa Phúc Khánh trên phố Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội) có khuôn viên nhỏ hẹp song lại là nơi được nhiều người dân và Phật tử thường xuyên ghé thăm, đặc biệt là vào dịp lễ như rằm tháng Giêng. Ảnh Zing News

Chùa Phúc Khánh có lịch sử từ thời Hậu Lê, vốn là cơ sở đào tạo tăng tài cho Phật giáo. Ảnh Trí Thức Trẻ

Ngôi chùa cổ kính và linh thiêng này thường có hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người dự lễ mỗi dịp tuần rằm quan trọng như rằm tháng Giêng hay rằm tháng Bảy (Vu lan). Ngay từ 16h hôm nay 10/2, hàng trăm người đã đổ về chuẩn bị cho lễ cầu an nhân ngày rằm tháng Giêng. Ảnh Zing News

Mặc dù 19h nhà chùa mới làm lễ cầu an cho mọi người nhưng từ 17h, toàn bộ sân chùa và bên ngoài đường chật cứng khách. Ảnh Zing News

Dự tính trước sự đông đúc của Phật tử nên từ rất sớm, nhiều món lộc được chuẩn bị sẵn. Ảnh Trí Thức Trẻ

Trời vừa nhá nhem tối, tuyến đường Tây Sơn qua chùa Phúc Khánh đã chật cứng, người xe khó di chuyển. Ảnh VietNamNet

Không kịp chen chân vào bên trong, người dân xếp ghế nhựa thành hàng, ngồi trải dài cả con đường hướng vào chùa Phúc Khánh. Ảnh Trí Thức Trẻ

Số lượng ghế có hạn nên những người đến muộn trải báo ngồi chờ dự lễ cầu an. Ảnh VietNamNet

Cũng vì thế mà các phương tiện qua lại ngã tư Sở gặp phải cảnh ùn tắc kinh hoàng. Ảnh VietNamNet

Lực lượng chức năng đã phải phong tỏa đường Tây Sơn qua tổ đình Phúc Khánh, chiều về ngã tư Sở. Ảnh VietNamNet

Cảnh tắc đường ở khu vực chùa Phúc Khánh nhìn từ trên cao. Ảnh Zing News

Đúng 19h tối 10/2, lễ cầu an lớn nhất năm ở chùa Phúc Khánh đã diễn ra. Người dân thành kính chắp tay làm lễ. Ảnh Trí Thức Trẻ

Trong lúc buổi lễ diễn ra, hàng trăm công an và dân phòng được điều động đến khu vực chùa Phúc Khánh làm nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh Zing News

Một chiến sĩ CSGT cho biết lượng phương tiện đổ về khu vực này quá đông, dù anh em đã huy động gần như 100% lực lượng nhưng không biết phải phân luồng thế nào khi một chiều đường đã dành cho người dân làm lễ cầu an. Ảnh Zing News

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bien-nguoi-do-ve-chua-phuc-khanh-cau-an-nga-tu-so-that-thu-16978-3.html