'Biển người' đổ về Địa Tạng Phi Lai Tự mùng 3 Tết

Chiều 24/1 (mùng 3 Tết), hàng nghìn người kéo về Địa Tạng Lai Phi Tự (tỉnh Hà Nam) vãn cảnh chùa, du xuân đầu năm.

Đại Tạng Phi Lai Tự tọa lạc tại thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, cách Hà Nội khoảng 70km.

Đại Tạng Phi Lai Tự tọa lạc tại thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, cách Hà Nội khoảng 70km.

Trước đó, chùa có tên gọi là chùa Đùng, được xây dựng vào thế kỷ 11 với quy mô hơn 100 gian. Đã có khoảng thời gian vua Trần Nghệ Tông chọn chùa Đùng làm nơi ở ẩn. Vua Tự Đức cũng chọn nơi này đến cầu tự. Sau đó chùa đã bị bỏ hoang xuống cấp nghiêm trọng. Đến tháng 12/2015, Đại đức Thích Minh Quang về tiếp nhận, tu tạo, xây dựng và đổi tên thành Địa Tạng Phi Lai.

Vài năm trở lại đây, Địa Tạng Lai Phi Tự được đông đảo người biết đến và trở thành địa điểm thu hút đông du khách.

Chiều mùng 3 Tết, có hàng nghìn người đến chùa để tham quan, du xuân.

Người dân xếp thành hàng dài

Bãi đỗ xe chật cứng

Người dân tận dụng mọi chỗ trống để đỗ xe, tranh thủ vào chùa.

Lối vào Địa Tạng Lai Phi Tự đường khá nhỏ, chỉ đủ 1 làn xe ôtô nên lúc nào cũng trong tình trạng ùn ứ.

Đã là chiều tối nhưng dòng người đổ về chùa vẫn chưa ngớt.

Người dân nghỉ ngơi trên bãi cỏ trong khuôn viên chùa.

Minh Trang

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bien-nguoi-do-ve-dia-tang-phi-lai-tu-mung-3-tet-post465205.html