Biển người kẹt cứng trên nhiều tuyến đường TP.HCM ngày đi làm đầu năm 2018

Sau kì nghỉ lễ tết Dương lịch 2018, hàng nghìn người tại TP.HCM bắt đầu trở lại công việc ngày đầu năm khiến hàng loạt tuyến đường trên địa bàn TP ùn tắc kinh hoàng, dòng phương tiện kẹt cứng trên đường giờ cao điểm.

Ùn tắc kinh hoàng nhiều tuyến đường ngày làm việc đầu năm - ẢNH: AN HUY

Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, lúc 6 giờ 30 ngày 2.1.2018 các dòng xe từ trục Phạm Văn Đồng, QL.13 bắt đầu đổ dồn về khu vực cầu Bình Triệu hướng về BX Miền Đông (Q.Bình Thạnh) xảy ra ùn ứ cục bộ. Nhiều xe máy lẫn ô tô nhích từng chút một trên cầu.

Lượng phương tiện càng lúc đổ về quá đông khiến tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn trước cổng 1 BX Miền Đông - Điện Biên Phủ, P.26, Q.Bình Thạnh) ùn tắc kinh hoàng. Xe máy và ô tô chết cứng trên đường. Nhiều ô tô phải mất hơn 30 phút mới thoát khỏi đoạn đường dài hơn 2km này. Do kẹt xe, nhiều người sợ trễ giờ làm cũng cho xe máy lao lên vỉa hè chạy lộn xộn, chật cứng, giao thông qua khu vực hỗn loạn.

Trong khi đó, lúc 7 giờ 30, trên tuyến đường Điện Biên Phủ (đoạn chân cầu Sài Gòn - đầu đường D1), hàng nghìn ô tô và xe máy theo trục Xa Lộ Hà Nội liên tục đổ dồn về, khiến giao thông khu vực ùn ứ nặng. Đến 7 giờ 45, giao thông qua đây vẫn chưa thông thoáng.

Đặc biệt, tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn chân cầu Thủ Thiêm - Tôn Đức Thắng, Q.1, Q.Bình Thạnh) kẹt xe kinh hoàng. Hàng nghìn phương tiện khi qua khỏi cầu Sài Gòn liền lưu thông lên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh hướng về trung tâm TP, tiếp tục kết hợp với dòng xe từ Q.2 lưu thông lên cầu Thủ Thiêm đổ ra Nguyễn Hữu Cảnh khiến lượng phương tiện tăng đột biến, kẹt xe nặng.

Nhiều xe máy phải lấn vào vỉa hè sạch đẹp (dọc theo Thảo Cầm Viên) di chuyển cho nhanh, lấn không gian người đi bộ. Xe máy và ô tô chen nhau chật cứng, nhích từng chút một. Đến hơn 8 giờ, tình trạng ùn tắc trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh vẫn chưa giảm.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh kẹt xe kinh hoàng ngày đi làm đầu năm 2018 - ẢNH: AN HUY

Hàng nghìn phương tiện đứng bánh trên đường Nguyễn Hữu Cảnh - ẢNH: AN HUY

Đến hơn 8 giờ 15, giao thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh chưa hết ùn tắc - ẢNH: AN HUY

Trên đường Điện Biên Phủ hướng về ngã tư Hàng Xanh cũng xảy ra ùn ứ sáng cùng ngày - ẢNH: AN HUY

Trong khi đó, hàng nghìn người cùng phương tiện kẹt nặng trên đường Đinh Bộ Lĩnh - ẢNH: AN HUY

Em bé mệt mỏi trên đường đi học vì kẹt xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh - ẢNH: AN HUY

Tình trạng kẹt xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh từ 6 giờ 30 sáng - ẢNH: AN HUY

Dòng phương tiện đứng bánh trên đường do kẹt xe kinh hoàng - ẢNH: AN HUY

Ngày đi làm đầu năm, nhiều người mệt mỏi vì kẹt xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh - ẢNH: AN HUY

Dòng xe nhích từng chút một - ẢNH: AN HUY

Dù có CSGT phân luồng nhưng không giải quyết được kẹt xe - ẢNH: AN HUY

Dòng phương tiện nhích từng chút trên cầu Bình Triệu - ẢNH: AN HUY

Ô tô và xe máy chen nhau đứng bánh trên đường Đinh Bộ Lĩnh - ẢNH: AN HUY

Ngày đầu năm, kẹt xe nhiều tuyến đường khiến người dân vô cùng mệt mỏi - ẢNH: AN HUY

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/bien-nguoi-ket-cung-tren-nhieu-tuyen-duong-tphcm-ngay-di-lam-dau-nam-2018-919688.html