Biển người thập phương đổ về dâng hương ngày Quốc giỗ ở Đền Hùng

Hôm nay Mùng 10 tháng 3 âm lịch, lễ giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức tại Đền Hùng (Phú Thọ). Rất đông người dân ở nhiều tỉnh, thành phố đã đổ về đây tri ân các vua Hùng. Tình trạng đông đúc khiến nhiều em bé phải vất vả mới vượt qua được dòng người.

Năm nay do ngày lễ rơi vào cuối tuần và nghỉ liên tiếp 3 ngày, nên du khách đổ về rất đông.

Do tình trạng đông đúc, nhiều trẻ em rất khó khăn để vượt qua được dòng người. Các bậc phụ huynh phải bế trẻ lên cao tránh chen lấn, xô đẩy ảnh hưởng đến trẻ nhỏ.

Lực lượng chức năng luôn có mặt, nhắc nhở người dân đảm bảo an ninh, an toàn.

Một em bé được người thân ôm chặt, bế qua dòng người lên Đền Hùng.

Trong Lễ hội Đền Hùng năm 2019, tỉnh Phú Thọ tiếp tục triển khai thực hiện “5 không”: Không để xảy ra ùn tắc giao thông, không để xảy ra tình trạng kinh doanh “chặt chém”, không có ăn xin, không có các hành vi phản cảm và không để mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lực lượng an ninh nhắc nhở người dân bình tĩnh, không chen lấn, xô đẩy.

Một em nhỏ được lực lượng công an giúp đỡ bế qua dòng người.

Dòng người nườm nượp đổ về đền Hùng.

Nhiều em nhỏ đã bị lạc, do đó các bậc phụ huynh cẩn trọng theo sát con cháu mình.

Trước đó, trao đổi trước truyền thông, ông Hồ Đại Dũng, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2019 cho biết tổ chức lễ dâng hương sớm là để tránh việc người dân phải chờ lâu gây chen lấn, ùn tắc.

Nhóm PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/photo/bien-nguoi-thap-phuong-do-ve-dang-huong-ngay-quoc-gio-o-den-hung-727828.ldo