Biên phòng bắt giữ 4 tạ ma túy

Quý III, lực lượng Biên phòng đã khởi tố 192 vụ/251 bị can và xử lý vi phạm hành chính 600 vụ vi phạm.

Đối tượng Sổm Vắng Lạt Sa Vong cùng tang vật 114.000 viên ma túy tổng hợp do lực lương Biên phòng bắt giữ ngày 11/9.

Qua xử lý, lực lượng Biên phòng thu giữ 400 kg ma túy các loại; 6 tấn pháo; 300 triệu lít xăng dầu; 137.879 bao thuốc lá; 16 triệu tấn than; gần 4 tấn gỗ Trắc…

Như Báo Hải quan đưa tin, ngày 11/9, tại bản Non Xa Hạt, huyện Phà Lan Xay, tỉnh Savannakhet, Lào, Tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng Sổm Vắng Lạt Sa Vong (Tà Văn), sinh 1983, trú tại bản Tăng Vay Khoọc, huyện Son Na Bu Ly, tỉnh Savannakhet, Lào đang trên đường vận chuyển trái phép số lượng rất lớn ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Tại hiện trường, Tổ công tác thu giữ 114.000 viên ma túy tổng hợp, ký hiệu WY; 1 khẩu súng ngắn và 2 viên đạn, 1 xe máy (không có biển kiểm soát), 1 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Ngày 1/7, tại khu vực mốc 1227, thuộc thôn Nà Quân, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Lập, sinh năm 1989, trú tại xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đang vận chuyển 114 kg pháo nổ trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tại hiện trường, Tổ công tác thu giữ 60 giàn pháo hoa dạng phụt nổ loại 36 lố và 20 bánh pháo, loại tết thành dây, cuộn tròn.

Theo đánh giá của lãnh đạo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), kết quả đấu tranh còn chưa tương xứng với tình hình thực tế diễn ra ở trên các tuyến biên giới.

Nguyên nhân là do công tác phối hợp giữa các lực lượng trong một số vụ việc cụ thể còn thiếu chặt chẽ. Mặt khác, trên toàn tuyến biên giới, sự vào cuộc của chính quyền, địa phương cấp cơ sở còn thiếu quyết liệt, nhất là ở các khu vực biên giới phát sinh nhiều đường mòn lối mở.

Quang Hùng

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/mot-quy-luc-luong-bien-phong-bat-giu-4-ta-ma-tuy.aspx