Biên phòng Kon Tum: Thu hồi 73 khẩu súng tự chế và 140 viên đạn chì

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum, trong hai ngày 20 và 21 tháng 10 năm 2023, các đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện biên giới IaH'Rai, tỉnh Kon Tum đã tổ chức tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép từ người dân địa phương.

Theo đó, sau một thời gian làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với tuyên truyền, vận động người dân xã Ia Dom, Ia Tơi, Ia Đal của huyện IaH’Rai, tỉnh Kon Tum về phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn, 5 đồn Biên phòng của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum gồm : Ia Đal, Ia Dom, Hồ Le, Sa Thầy và Sê San đã tổ chức tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ từ người dân của 3 xã trên.

Người dân địa phương tự nguyện đến giao nộp vũ khí trái phép

Có mặt tại những nơi tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ chúng tôi thấy không khí làm việc nghiêm túc những cũng rất cởi mở, thân thiện của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng. Do được hướng dẫn, tuyên tuyền từ trước, nên bà con địa phương đã tự nguyện đến giao nộp “các loại vũ khí sai qui định” cũng rất vui vẻ, như đã trút bỏ cái sai mà từ trước mình không biết.

Đến 10 giờ ngày 21-10, các đơn vị trên đã thu hồi được 73 khẩu súng tự chế, trong đó có 64 súng kíp, 8 súng cồn, 1 súng PCP, 2 nụ xòe và 140 viên đạn chì. Đây là kết quả của quá trình bám nắm thôn làng, gần dân, giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, qua đó củng cố mối quan hệ quân dân bền chặt.

Bộ đội Biên phòng Kon Tum bàn giao số vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép cho Công an địa phương

Dịp này cán bộ, chiến sĩ của đồn Biên phòng Ia Đal, Ia Dom, Hồ Le, Sa Thầy và Sê San của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum cũng đã trực tiếp tuyên truyền cho bà con nhân dân vùng biên giới về những tác hại, hậu quả của việc sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ và một số quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ. Chính vũ khí và vật liệu nổ là một trong những nguyên nhân gây thiệt hại lớn đến sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân, là phương tiện để các đối tượng xấu sử dụng để gây án, vi phạm pháp luật, đặc biệt là các đối tượng manh động, sử dụng để cướp bóc, trả thù cá nhân, chống người thi hành công vụ, gây nên những hậu quả đáng tiếc cho xã hội, rất dễ làm xảy ra tình trạng mất an toàn, cháy nhà, chết người, làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra việc một số người dân do không hiểu biết về pháp luật đã sử dụng các loại vũ khí trái phép để săn bắt các loại động vật, gây hủy hoại thiên nhiên, làm kiệt quệ tài nguyên thiên nhiên, thậm chí còn bắn nhầm lẫn động vật với người gây ra bao vụ án đau lòng, cần ngăn chặn.

Sau khi đến tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép cho các đồn Biên phòng, lại được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, hướng dẫn bà con địa phương đã tự nguyện ký bản cam kết là không chế tạo, tang trữ, sử dụng, mua bán vũ khí tự chế, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép; tiếp tục thông báo cho Bộ đội Biên phòng về những ai đang còn có vũ khí tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mà chưa giao nộp.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo qui định, số vũ khí tự chế, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép thu được, sẽ được các đồn Biên phòng bàn giao cho công an huyện IaH’Rai, tỉnh Gia Lai.

Lê Quang Hồi

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/bien-phong-kon-tum-thu-hoi-73-khau-sung-tu-che-va-140-vien-dan-chi-a21328.html