Biên phòng Lai Châu phá nhổ hơn 33 ha cây thuốc phiện

Hơn 33 ha cây thuốc phiện đã được các đồn biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với chính quyền các xã biên giới phá nhổ 3 năm qua.

Với phương châm “chặn cầu bền vững và chặn cung quyết liệt”, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đã tăng cường cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn tuyên truyền, giáo dục đồng bào các dân tộc thiểu số không tái trồng cây thuốc phiện, vận động và tổ chức cai nghiện cộng đồng cho 550 người nghiện. Các đồn biên phòng căn cứ vào tình hình thực tế tại thôn bản, phát huy vai trò của các trưởng bản, người có uy tín tại cộng đồng cùng lực lượng biên phòng vận động nhân dân phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xóa bỏ cây thuốc phiện.

Trung tá Lò Văn Hiêng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pa Ủ, huyện Mường Tè cho biết cách: “Đồn Biên phòng Pa Ủ đã cử 10 đảng viên xuống địa bàn để sinh hoạt tại các chi bộ bản, đưa ra các chủ trương, giải pháp và xây dựng các nghị quyết chuyên đề về phá nhổ cây thuốc phiện. Từ năm 2009 đến nay, Đồn Pa Ủ đã phá nhổ được 15 ha cây thuốc phiện. Chúng tôi cũng đã làm chương trình mô hình, xây dựng các tổ, đội công tác, giúp dân chăn nuôi, làm lúa hai vụ, giúp bà con nhân dân ổn định cuộc sống”./.

Khắc Kiên/VOV- Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/bien-phong-lai-chau-pha-nho-hon-33-ha-cay-thuoc-phien-358592.vov