Biên phòng Lạng Sơn: Phá vụ án thu giữ 246 kg ma túy đá

Theo thông tin phóng viên nắm được, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòngtỉnh Lạng Sơn) chủ trì phối hợp với phòng PC 04 – Công an tỉnh Lạng Sơn và Đồn Biên phòng Ba Sơn phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng đang vận chuyển 246 kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp dạng đá.

Đối tượng Lộc Văn Cát (cầm tờ giấy trắng) cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Sơn Hải

Đối tượng Lộc Văn Cát (cầm tờ giấy trắng) cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Sơn Hải

Theo Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn, sau một thời gian dài lên kế hoạch theo dõi, ngày 13/3, tại khu vực xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng đã bắt giữ quả tang đối tượng Lộc Văn Cát, sinh năm 1988, trú tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đang vận chuyển 246 kg tinh thể màu trắng ghi là ma túy tổng hợp dạng đá.

Số tinh thể nghi là ma túy tổng hợp dạng đá này được các đối tượng chia thành 246 gói nhỏ bọc trong túi nilon đưa qua biên giới sang Trung Quốc tiêu thụ bằng xe ô tô BKS 12A 022 97.

Tang vật 246 kg ma túy tổng hợp dạng đá bị thu giữ. Ảnh: Sơn Hải

Qua khai thác nhanh đối tượng và mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp thêm đối tượng Vy Văn Hẻn, sinh năm 1990, trú tại thôn Ba Sơn, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn và Hoàng Văn Chinh, sinh năm 1994, trú tại xã Trại An, huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Bước đầu các đối tượng đã khai nhận trực tiếp câu kết với nhau để vận chuyển ma túy sang Trung Quốc tiêu thụ.

Hiện Bộ đội biên phòng Lạng Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, hoàn tất hồ sơ thủ tục pháp lý, bàn giao toàn bộ đối tượng và tang vật cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/bien-phong-lang-son-pha-vu-an-thu-giu-246-kg-ma-tuy-da-122506.html