Biên phòng phát hiện 2 người vận chuyển gần 1 tạ thuốc nổ

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam bắt hai người vận chuyển trái phép 97 kg thuốc nổ và 1.000 kíp nổ.

Ngày 12-6, Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm Bộ đôi Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bắt hai người vận chuyển gần 100 kg thuốc nổ đến khu vực biên giới tỉnh này.

Tuấn và Hà bị bắt quả tang vận chuyển 97 kg thuốc nổ. Ảnh: HA

Tuấn và Hà bị bắt quả tang vận chuyển 97 kg thuốc nổ. Ảnh: HA

Theo đó, qua nhiều ngày theo dõi, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam nghi có một đường dây vận chuyển vật liệu nổ đến khu vực biên giới tỉnh này.

Lúc 17 giờ ngày 8-6, tại xã Đắc Pre (huyện Nam Giang, Quảng Nam), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang Đinh Quang Tuấn (31 tuổi, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và Phạm Thị Thu Hà (27 tuổi, ngụ huyện Tiên Phước, Quảng Nam) đang vận chuyển vật liệu nổ.

Tại thời điểm bắt quả tang, hai người này đang vận chuyển trái phép 97 kg thuốc nổ và 1.000 kíp nổ.

97 kg thuốc nổ và 1.000 kíp nổ bị thu giữ. Ảnh: HA

Điều tra ban đầu, Tuấn khai nhận đã thuê xe taxi từ TP Tam Kỳ vận chuyển số thuốc nổ trên đến huyện Nam Giang rồi cùng với Hà mang đi bán cho một người (không rõ lai lịch), khi đến xã Đắc Pre thì bị bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang được Bộ đôi Biên phòng tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

T.NHẬT - H.ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bien-phong-phat-hien-2-nguoi-van-chuyen-gan-1-ta-thuoc-no-918157.html