Biên phòng Quảng Trị triệt phá 2 vụ ma túy lớn

Chiều 24/10, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) và UBND tỉnh Quảng Trị đã trao thưởng cho các lực lượng có thành tích xuất sắc triệt phá thành công 2 chuyên án 694Lv và 696Lv về tội phạm vận chuyển ma túy.

Lễ trao thưởng cho lực lượng biên phòng Quảng Trị. Ảnh: VGP/Minh Trang

Vào ngày 11/9, thực hiện chuyên án 694Lv, tại bản Non Xa Ạt, huyện Pha Lan Xay, tỉnh Savannakhet (Lào), lực lượng Phòng phòng chống tội phạm và ma túy BĐBP Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) và Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm và ma túy miền Trung, Cục Phòng chống tội phạm và ma túy triệt phá thành công Chuyên án 694Lv. Tại hiện trường, lực lượng phối hợp đã bắt quả tang đối tượng Sổm Vắng Lạt Sa Vong, 35 tuổi (Lào), thu giữ 114.000 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng ngắn cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tiếp đó, tại Chuyên án 696Lv ngày 17/9, tại bản A Luôi, huyện Mường Phìn, tỉnh Savannakhet (Lào), lực lượng Phòng phòng chống tội phạm và ma túy BĐBP Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) đã bắt quả tang 2 đối tượng: Lăm Phon, 42 tuổi và Thông Xay, 34 tuổi (đều mang quốc tịch Lào) khi đang vận chuyển 200.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác vào Việt Nam tiêu thụ.

Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh BĐBP thưởng đột xuất lực lượng tham gia Ban Chuyên án 694Lv và Chuyên án 696Lv mỗi chuyên án số tiền 50 triệu đồng.

Đồng thời, tặng Bằng khen của Tư lệnh BĐBP cho Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống tội phạm và ma túy miền Trung, Cục Phòng chống tội phạm và ma túy BĐBP, Công an tỉnh Sanvannakhet (Lào) trong tham gia triệt phá Chuyên án 694Lv; tặng Bằng khen của Tư lệnh BĐBP cho Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị và Công an tỉnh Sanvannakhet (Lào) trong Chuyên án 696Lv.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng tặng Bằng khen cho lực lượng BĐBP Quảng Trị trong đấu tranh thành công 2 chuyên án.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cũng tặng Bằng khen 2 tập thể, 7 cá nhân thuộc BĐBP Quảng Trị vì đã có thành tích trong đấu tranh tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian qua.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Trị đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh thành công 2 chuyên án trên./.

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/bien-phong-quang-tri-triet-pha-2-vu-ma-tuy-lon/350331.vgp