Biên phòng TP Hồ Chí Minh bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 11/5, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với Công an Quận 7 bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng Biên phòng TP Hồ Chí Minh lấy lời khai đối tượng Tâm. Ảnh: BP

Lực lượng Biên phòng TP Hồ Chí Minh lấy lời khai đối tượng Tâm. Ảnh: BP

Theo đó, lúc 16 giờ ngày 10/5, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quận 7 tuần tra, phát hiện và bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trước chung cư Jamona (số 772 đường Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh).

Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ 1 túi ny lông chứa 6 viên nén màu vàng nhạt và 1 túi ny lông chứa tinh thể không màu; đồng thời đưa đối tượng về Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ để lập hồ sơ xử lý.

Tang vật ma túy thu giữ được từ đối tượng Tâm. Ảnh: BP

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên là Lê Minh Tâm (SN 1998, ngụ Quận 1) và cho biết số tang vật trên là ma túy dạng MDMA và Ketamin được Tâm mua từ đối tượng khác (không rõ địa chỉ, lai lịch) với giá khoảng 10 triệu đồng để bán lại kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xử lý.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/bien-phong-tp-ho-chi-minh-bat-doi-tuong-tang-tru-trai-phep-chat-ma-tuy-20230511194020039.htm