Biên phòng TPHCM không để bị động trong mọi tình huống

Chiều 16-7, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2018 do Bộ Chỉ huy BĐBP TP tổ chức.

“Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM (BĐBP TP) cần tích cực chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu cho Bộ Tư lệnh Biên phòng, lãnh đạo TPHCM, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác biên phòng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ biên giới biển, cửa khẩu cảng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, tại hội nghị sơ kết công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2018 do Bộ Chỉ huy BĐBP TP tổ chức chiều 16-7.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 9 cá nhân của BĐBP TPHCM vì có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2018

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Phong ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP TPHCM và đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP TPHCM tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; phối hợp cùng cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Bên cạnh đó, BĐBP TPHCM cần hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, lực lượng trong bảo vệ vùng biển, khu vực tiếp giáp, cửa khẩu cảng; thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm; đẩy mạnh cải cách hành chính công tác biên phòng, cửa khẩu, đảm bảo quản lý chặt về an ninh, thông thoáng về thủ tục hành chính; tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động công tác xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, đồng bào nghèo địa bàn biên phòng, nơi đơn vị đóng quân...

Đồng chí Nguyễn Thành Phong nêu yêu cầu Bộ Chỉ huy BĐBP TP trong thời gian tới cần tập trung lãnh đạo, có các biện pháp, giải pháp khắc phục ngay những tồn tại. Đó là nắm và dự báo một số tình huống chưa tốt, có mặt còn thụ động và còn lúng túng trong công tác tham mưu xử lý; việc quán triệt cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp trên và cấp mình vào thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị chưa cụ thể, chưa kịp thời; hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác khoáng sản (cát trái phép) có chiều hướng gia tăng nhưng phát hiện xử lý còn thấp; công tác nề nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật đã có chuyển biến nhưng chưa vững chắc. Tình trạng đơn thư tố cáo, mạo danh, nặc danh đã được khắc phục nhưng chưa triệt để.

Theo báo cáo của BĐBP TPHCM, 6 tháng đầu năm, BĐBP TPHCM đã phối hợp cùng UBMTTQVN TP, các cơ quan chức năng... triển khai khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc tới hơn 2.000 lượt người dân; tặng quà, chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, người nghèo, tặng học bổng cho học sinh nghèo; tặng 5 nhà tình thương; 4 nhà tình nghĩa, 6 mái ấm chiến sĩ, 2 công trình dân sinh với tổng số tiền trên 4,5 tỷ đồng.

Về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong 6 tháng đầu năm, BĐBP TP đã xử lý 86 vụ; bắt 2 vụ tàng trữ mua bán chất ma túy; bắt 6 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép; các vi phạm pháp luật khác, xử lý 78 vụ. Kết quả: điều tra xử lý, xử phạt hành chính 60 vụ với 95 đương sự; kiểm soát xuất nhập cảnh 5 tàu quân sự, 163 lượt tàu khách, hơn 5.000 lượt tàu hàng với hàng chục ngàn thuyền viên, 30.000 lượt hành khách và gần 4 triệu tấn hàng hóa.

Dịp này, UBND TPHCM cũng đã trao tặng bằng khen 2 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và phòng chống khai thác cát.

QUANG HUY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bien-phong-tphcm-khong-de-bi-dong-trong-moi-tinh-huong-533186.html