Biển số xe chỉ có 1 chữ cái được bán với giá 3,2 triệu USD ở Hồng Kông

Đây là mức giá cao thứ nhì trong lịch sử đối với một biển số ô tô được đấu giá ở Hồng Kông – nơi những biển số xe bắt mắt và đôi khi kỳ lạ đã trở thành điều thường gặp trên đường phố...

Một góc Hồng Kông - Ảnh: Reuters.

Một góc Hồng Kông - Ảnh: Reuters.

Một biển số xe được cá nhân hóa đã được bán với giá 25,5 triệu Đôla Hồng Kông, tương đương 3,2 triệu USD, tại một cuộc bán đấu giá ở Hồng Kông vào cuối tuần vừa rồi. Đây là mức giá cao thứ nhì trong lịch sử đối với một biển số ô tô được đấu giá ở Hồng Kông – nơi những biển số xe bắt mắt và đôi khi kỳ lạ đã trở thành điều thường gặp trên đường phố.

Theo tin từ Bloomberg, biển số xe nói trên là biển với duy nhất một chữ “R”, được bán thành công tại cuộc đấu giá nhân dịp năm mới âm lịch do Bộ Giao thông Hồng Kông tổ chức. Mức giá mà biển số này đạt được cách không xa mức kỷ lục 26 triệu Đôla dành cho biển số với duy nhất chữ “W” đạt được vào năm 2021.

Kể từ khi hệ thống biển số xe cá nhân hóa được chính quyền Hồng Kông triển khai vào năm 2006 đến nay, đã có hơn 160 cuộc đấu giá được tổ chức, với hơn 40.000 biển số được đăng ký – theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Hồng Kông Lam Sai-hung.

Theo hệ thống này, người dân Hồng Kông có thể đăng ký xin cấp biển số xe theo ý muốn của họ, khởi động một quy trình đôi khi có thể kéo dài tới 18 tháng cho tới khi biển số đó được đem ra đấu giá. Người xin biển số phải nộp số tiền đặt cọc 5.000 Đôla Hồng Kông, và nếu không có người đấu giá nào khác, biển số đó sẽ thuộc về người xin cấp với mức giá bằng số tiền đặt cọc.

Ngược lại, nếu có nhiều người cùng xin một biển số, người đưa ra mức giá cao nhất sẽ giành quyền sở hữu.

10 biển số xe được đấu giá đắt nhất ở Hồng Kông - Nguồn: Bloomberg.

Số tiền mà người đấu giá phải bỏ ra để mua được biển số “R” trong cuộc đấu giá lần này lớn gấp 5.000 lần số tiền đặt cọc và chiếm hơn 80% tổng số tiền thu được trong cuộc đấu giá biển số xe diễn ra vào ngày Chủ nhật – nhà chức trách cho biết.

Người dùng mạng xã hội Hồng Kông cho rằng lý do khiến biển số “R” có giá cao như vậy là bởi đây là chữ cái đầu tiên trong từ tiếng Anh “rich” – có nghĩa là giàu có. Chữ cái này cũng có thể có ý nghĩa phong thủy vì chữ “R” đại diện cho vận may trong 20 năm tới – theo tờ báo địa phương HK01.

Nhà chức trách Hồng Kông không tiết lộ thông tin gì về người thắng đấu giá biển số chữ “R” nói trên.

Điệp Vũ

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/bien-so-xe-chi-co-1-chu-cai-duoc-ban-voi-gia-3-2-trieu-usd-o-hong-kong.htm