Biết gì về doanh nghiệp trúng đấu giá 3 mỏ cát 1.700 tỷ?

Công ty KSP, Việt Sơn và Phúc Lộc Thịnh là những doanh nghiệp đã trúng đấu giá 3 mỏ cát ở Ba Vì và Bắc Từ Liêm (Hà Nội), với tổng số tiền gân 1.700 tỷ đồng.

Tại phiên đấu giá 3 mỏ cát ở huyện Ba Vì và quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa diễn ra, có hơn 40 nhà đầu tư đến từ nhiều tỉnh thành miền Bắc tham gia phiên đấu giá kéo dài 21,5 tiếng.

Kết quả, Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ KSP trúng đấu giá quyền khai thác đấu giá mỏ cát Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm) với giá 408,489 tỷ đồng, gấp 200 lần mức khởi điểm.

Mỏ cát Liên Mạc nằm giữa sông Hồng, hiện cỏ lau tốt um tùm. (Ảnh: Dân Trí).

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ KSP vừa thành lập vào cuối tháng 9/2023, có trụ sở chính tại số 94 phố Trần Đăng Ninh, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Sơn Tùng. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

Tiếp theo, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Việt Sơn là doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác đấu giá mỏ cát Châu Sơn (xã Châu Sơn, huyện Ba Vì) với giá 396,865 tỷ đồng.

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Việt Sơn được thành lập từ năm 2009, có trụ sở chính tại lô BT 5 - OBT07, khu đô thị Nam Võ Cường, đường Lý Thánh Tông, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Người đại diện theo pháp luật có tên Ngô Thành Quý. Công ty này đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là hoàn thiện công trình xây dựng.

Cuối cùng là Công ty TNHH Thương mại Phúc Lộc Thịnh trúng đấu giá quyền khai thác đấu giá mỏ cát Tây Đằng - Minh Châu (huyện Ba Vì) với giá 883,930 tỷ đồng. Doanh nghiệp này thành lập từ năm 2012, có trụ sở tại thôn Vân Nghệ, xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Nha (SN 1987, ở Hưng Yên).

Như vậy, tổng số tiền được các tổ chức, cá nhân trả trong phiên đấu giá 3 mỏ cát trên là 1.689,085 tỷ đồng.

Trước đó, dư luận cho rằng mức trúng đấu giá 3 mỏ cát gần 1.700 tỷ đồng nêu trên là quá cao so với thị trường, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho báo chí biết, cuộc đấu giá đến nay chưa có gì bất thường. Việc xác định trữ lượng đã được thực hiện chính xác, hội đồng đánh giá.

Liên quan đến việc đấu giá 3 mỏ cát gần 1.700 tỷ đồng, Công điện ngày 11/11 của Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu, kết quả trúng đấu giá cấp quyền khai thác ba mỏ cát Châu Sơn, Tây Đằng - Minh Châu (huyện Ba Vì), Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm) "cao gấp nhiều lần giá khởi điểm, có yếu tố bất thường". Dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến kết quả đấu giá này và có thể tạo hiệu ứng với thị trường vật liệu xây dựng.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình đấu giá, không để tổ chức, cá nhân lợi dụng sơ hở trong quản lý để trục lợi, thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm. Trường hợp vi phạm trong đấu giá ba mỏ cát phải được phát hiện sớm và xử lý.

"Ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để đẩy giá, gây nhiễu loạn thị trường", Thủ tướng chỉ đạo và yêu cầu TP Hà Nội báo cáo trước 20/11.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp được giao phối hợp với địa phương kiểm tra đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản, nhất là khoáng sản làm vật liệu có biểu hiện bất thường, kết quả trúng cao nhiều lần giá khởi điểm.

Khánh Hoài (T/H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/biet-gi-ve-doanh-nghiep-trung-dau-gia-3-mo-cat-1700-ty-1921449.html