Biệt phủ không phép của đại úy CA: Đang tháo bể bơi

Đại úy cam kết, những hạng mục công trình nào vi phạm ông sẽ thuê thợ và máy móc tháo dỡ, trả lại mặt bằng cho Nhà nước.

Liên quan đến thông tin Đại úy Công an tự tháo dỡ 2 gian nhà khu biệt phủ vi phạm, sáng ngày 6/5, trao đổi với báo Đất Việt, Đại úy Phạm Văn Công, cán bộ Công an huyện Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, thợ tháo dỡ vẫn đang làm liên tục.

"Căn nhà cấp 4 lợp mái ngói đó nằm trong diện tích được sử dụng nên không phải tháo dỡ. Hòn non bộ với bể bơi nằm ngoài nay tôi đang cho tháo và lấp đất trả lại mặt bằng cho Nhà nước. Bên cạnh đó 2 bên tường rào tôi cũng cho phá sạch", Đại úy Công nói.

Theo Đại úy Công, hiện tại ông đang cho thợ tháo dỡ phần điện tường, ngày 7/5 sẽ có máy múc và ô tô bắt đầu vào cào lên xe.

Khu bể bơi trong khu biệt thự của gia đình ông Phạm Văn Công - Ảnh: TTO

"Tôi thuê công nhân làm nên bao giờ xong sẽ báo cơ quan chức năng xuống kiểm tra lại. Việc tôi sai, vi phạm pháp luật thì tôi phải chấp nhận phá thôi, không còn cách nào khác. Làm được thì tôi phải phá được", Đại úy Công nhấn mạnh.

Cũng theo Đại úy Công, căn nhà ông đang ở chỉ là nhà cấp 4, nhà 3-4 tầng mới gọi là biệt thự.

Được biết, tính đến chiều ngày 5/5, gia đình Đại úy Công cũng đã tự tháo dỡ hai gian nhà vi phạm hành lang an toàn giao thông cạnh quốc lộ 217.

Gia đình ông Phạm Văn Công tự tháo dỡ hai gian nhà vi phạm hành lang an toàn giao thông - Ảnh: TTO

Theo tìm hiểu, khu biệt thự nhà vườn với nhiều hạng mục như nhà ở, hòn non bộ, bể bơi, vườn cây cảnh… của gia đình ông Công ở thôn 7, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc có dấu hiệu xây dựng lấn sang diện tích 4.592m2 đất nông nghiệp, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi mục đích.

Ông Phạm Văn Công cho biết: "Gia đình tôi thuê đất ở thôn 7, xã Vĩnh Thành để xây dựng khu kinh doanh nông sản và vật tư nông nghiệp. Để xây dựng khu này tốn rất nhiều cát san lấp vì đất trũng sâu so với mặt đường quốc lộ 217.

Khu này tôi thiết kế nhà có người ở để quản lý, trông coi nông sản. Do mặt bằng khu đất này ở gần sông Bưởi, nên gia đình tôi phải xây tường bao quanh trước, tránh việc cát san lấp nền nhà của khu kinh doanh nông sản bị sạt, chảy ra ngoài.

Gia đình tôi cam kết, cơ quan chức năng chỉ ra những hạng mục công trình nào vi phạm trong khu đất tôi thuê, gia đình sẽ tự tháo dỡ".

Khu biệt thự của gia đình ông Phạm Văn Công có nhiều hạng mục xây dựng đẹp, đã hoàn thành - Ảnh: TTO

Về việc này, ông Lê Văn Thao, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc khẳng định: "Ban thường vụ Huyện ủy đã họp và chỉ đạo xử lý kiên quyết, đúng pháp luật vụ việc ông Phạm Văn Công xây dựng nhà trên khu đất ở thôn 7, xã Vĩnh Thành.

Quan điểm của huyện là hạng mục nào trong công trình của gia đình ông Công vi phạm pháp luật sẽ được tháo dỡ.

Sau khi cơ quan chức năng chỉ ra những hạng mục vi phạm, UBND huyện sẽ vận động gia đình ông Công tự tháo dỡ. Nếu không tự tháo dỡ, UBND huyện sẽ cưỡng chế ".

Như đã đưa tin, ông Công được bà Vũ Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc cấp phép thành lập khu kinh doanh nông sản và vật tư nông nghiệp trên diện tích 523m2.

Tuy nhiên, trên thực tế, ông Phạm Văn Công đã tiến hành xây cả khu biệt phủ rộng hơn 5.000m2 với đầy đủ các hạng mục đồ sộ từ cổng vào, hòn non bộ, bể bơi, núi nhân tạo, biệt thự... gây bức xúc trong dư luận và nhân dân huyện Vĩnh Lộc.

“Chúng tôi xây cái chòi, huyện, xã còn nắm được thì hà cớ gì cả một "biệt phủ" rộng hơn 5.000m2 lừng lững không phép mọc ngay sát quốc lộ 217 lại không có một cơ quan chức năng nào vào cuộc xử lý triệt để" - ông T, cán bộ quân đội nghỉ hưu bức xúc.

Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/biet-phu-khong-phep-cua-dai-uy-ca-dang-thao-be-boi-3357662/