Biệt thự có hàng trăm cửa chớp gỗ tại Thảo Điền

Biệt thự nghỉ dưỡng Louvers tại Thảo Điền (quận 2, TP.HCM) có lớp bao bên ngoài được tạo nên từ hàng trăm cánh cửa chớp gỗ, mang lại nét riêng biệt.

Thảo Điền được mệnh danh là “khu nhà giàu” của TP.HCM. Giữa số lượng đông đảo các biệt thự mọc lên tại đây, thiết kế những cánh cửa chớp gỗ đã làm cho mặt ngoài ngôi nhà trở nên dễ dàng nhận diện.

Không chỉ có 2 lớp mặt tiền, căn biệt thự còn có nhiều lớp cửa khác bên trong.

Kiến trúc sư của MIA Studio đã tạo nên một lỗ rỗng ở giữa ngôi nhà, được sử dụng như một giếng trời.

Giếng trời này giúp không gian xanh mướt giữa ngôi nhà với cây cối tốt tươi.

Những cánh cửa chớp xuất hiện từ mặt tiền vào đến bên trong ngôi nhà, tạo dải ngăn cách giữa giếng trời và không gian bên trong.

Louvers House có “hành lang bên” rộng rãi, có vai trò là một mái hiên che nắng cho toàn bộ mảng kính phía trong.

Mặt bên của căn biệt thự được thiết kế giống mặt tiền, kèm một bể bơi lớn bên dưới.

Nước được kiến trúc sư “mang” vào bên trong, ngay tại khoảng thông tầng, kết hợp với cảnh quan cây xanh mặt nước của tầng dưới.

Những cánh cửa chớp nhiều nhưng khoảng cách khá rộng nên dễ dàng vệ sinh lau chùi.

Phòng khách và phòng bếp nằm trong một không gian rộng rãi, trần cao.

Trần nhà ốp gỗ sử dụng đèn downlight và đèn rọi.

Cảnh quan trải dài trong các ngách nhỏ của căn biệt thự.

Mặt bên ngôi nhà nhìn từ bên ngoài có hình thức giống biệt thự biển nhờ dải cây cọ.

Căn biệt thự lung linh vào ban đêm.

Tường rào bê tông có đèn hắt sáng tại các khe lõm, là một cách lặp lại ánh sáng tỏa ra từ các khe cửa chớp của Louvers House.

Hiroyuki Oki và Phương Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/biet-thu-co-hang-tram-cua-chop-go-tai-thao-dien-post1039649.html