Biệt thự cũ của tổng thống Mỹ được rao bán hơn 1.300 tỷ đồng có gì đặc biệt?

So với năm 2015, giá của căn biệt thự đã giảm tới 407 tỷ đồng.

Western White House là căn biệt thự rộng lớn bên bờ đại dương San Clemente từng được cựu tổng thống Mỹ Nixon sử dụng.

Vào năm 2015, căn nhà từng được bán với giá 75 triệu USD (hơn 1.700 tỷ VND). Tuy nhiên, hiện tại, nó chỉ được rao bán với giá 57,5 triệu USD (hơn 1.300 tỷ đồng), đã giảm tới hơn 400 tỷ đồng.

Ngôi nhà chính rộng 863 m2 cùng nhiều công trình kiến trúc khác, tổng diện tích cả khu đất là 1.393 m2

Ngôi nhà gồm nhiều tòa nhà khác nhau, bể bơi, sân tenis,…

Dưới thời Nixon, diện tích khu đất này lên tới 22.000 m2

Khi đó, căn biệt thự có tên là La Casa Pacifica, nổi tiếng là nơi các chính trị gia và doanh nhân có máu mặt thường lui tới.

Khu nhà có tổng cộng 9 phòng ngủ, 9 phòng tắm, 4 phòng trang điểm.

Mọi ngóc ngách trong căn nhà đều được thắp sáng, kể cả bể bơi và sân tenis.

Các nhân vật nổi tiếng thế kỉ 20 như cựu Thủ tướng Nhật Bản Eisaku Sato, danh ca Frank Sinatra, tài tử John Wayne đều đã đến thăm dinh thự này.

Tổng thống thứ 36 của Mỹ Lydon Johnson cũng đã tổ chức sinh nhật lần thứ 61 của mình tại đây

Vào năm 1980, khu bất động sản này được mua lại bởi Gavin Herbert, giám đốc điều hành công ty dược Allergan.

Trung tâm khu đất là biệt thự mang phong cách California Colonial Revival.

Căn nhà sở hữu lối kiến trúc cổ điển như mái vòm, sàn nhà lát gạch,…

Bên trong căn phòng làm việc của cựu Tổng thống Nixon

Căn phòng chưa thay đổi nhiều kể từ thời Nixon

Căn phòng có hướng ra phía đại dương

Khu vườn rộng lớn nằm sát bên một đại lộ.

Khu vực chơi golf nằm ngay bên hiên ngôi nhà.

Sân tennis của biệt thự.

Lối đi dọc bờ biển sang trọng

Huy Nguyễn (Theo The Ocr)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/media/nha-trang-phia-tay-cua-cuu-tong-thong-my-nixon-duoc-rao-ban-voi-gia-hon-1300-ty-dong-980569.html