Biệt thự, lâu đài mọc như nấm ở làng giàu nhất miền Bắc

Những năm gần đây làng Nành phát triển nhanh chóng, chính vì vậy, nhiều người dân trong xã không tiếc tiền khi xây dựng nhiều dinh thự, lâu đài rất nguy nga, tráng lệ.

Làng Nành thuộc xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội), nơi đây được ví von như một kinh đô mua sắm sầm uất nhất cả nước với chợ vải nổi tiếng. Những năm gần đây kinh doanh tại khu vực này ngày càng trở nên tấp nập, sôi động.

Tại trục đường chính chạy dọc xã Ninh Hiệp là dãy ki ốt được xây dựng sang trọng, tầng 1 làm nơi buôn bán vải.

Gần trường Mầm non xã Ninh Hiệp là khu vực giống như khu đô thị với hàng loạt các tòa biệt thự đã và đang mọc lên.

Nhiều người vừa đến đây sẽ choáng ngợp với những căn biệt thự này hết sức sang trọng và xa hoa.

Các hoa văn trên những căn biệt thự và lâu đài này được chạm trổ, điêu khắc vô cùng tinh tế, sắc sảo, mang đậm phong cách châu Âu.

Khuôn viên cũng được thiết kế và trang hoàng để phù hợp với không gian.

Dạo quanh làng Nành, không khó để bắt gặp các tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy.

Theo ghi nhận của PV tại làng Nành, hiện tại có khá nhiều ngôi nhà được thiết kế như dinh thự, lâu đài đang trong quá trình hoàn thiện.

Để sở hữu những ngôi nhà như lâu đài này, chủ nhân phải bỏ ra số tiền rất lớn. "Đất ở đây đắt như phố cổ Hà Nội", một tiểu thương ở đây tiết lộ.

Người dân ở đây cho biết, các chủ lâu đài ở đây không tiếc tiền xây dựng, họ mong muốn ngôi nhà khi hoàn thiện phải thật đẹp, sắc nét. "Mỗi ngôi nhà khi xây xong, tiền xây dựng lên tới cả chục tỷ", một vị tiểu thương khác ở chợ Nành nói thêm.

Theo Viết Niệm / Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/biet-thu-lau-dai-moc-nhu-nam-o-lang-giau-nhat-mien-bac-1928648.html