Biểu diễn dù lượn trên đỉnh Phụng Hoàng Sơn

Ngày 31-12, UBND huyện Tri Tôn (An Giang) phối hợp Liên đoàn Dù lượn Thể thao TPHCM tổ chức chương trình biểu diễn dù lượn 'Về miền Thất Sơn'.

Chương trình diễn ra tại Khu thể thao, du lịch Tà Pạ - Soài Chek (thuộc xã Núi Tô). Tại đây, 30 phi công trong cả nước đến tham gia biểu diễn dù lượn không động cơ, cất cánh từ “sân bay” trên Phụng Hoàng Sơn với đường băng 2km trước khi đáp xuống sân đua bò.

Các phi công biểu diễn dù lượn trên đỉnh Phụng Hoàng Sơn.

Các phi công biểu diễn dù lượn trên đỉnh Phụng Hoàng Sơn.

Dịp này, Liên đoàn dù lượn thể thao TPHCM phối hợp UBND huyện Tri Tôn trao chứng chỉ hoàn thành khóa huấn luyện phi công Miền Tây khóa I cho 6 phi công đầu tiên của An Giang. Trong đó có 4 phi công ở huyện Tri Tôn, 2 phi công ở TX.Tân Châu.

Trao chứng chỉ cho 6 phi công.

Ông Trần Minh Giang phát biểu.

Ông Trần Minh Giang - Phó chủ tịch UBND huyện Tri Tôn - cho biết: Dù lượn là môn thể thao mới lạ, hấp dẫn, thỏa đam mê chinh phục bầu trời và có thể ngắm toàn cảnh đẹp vùng Bảy Núi – An Giang. Qua đó, tạo thêm sức hút phát triển du lịch của huyện Tri Tôn. Cùng với tổ chức biểu diễn phục vụ người dân, du khách, địa phương còn phối hợp Liên đoàn dù lượn thể thao TPHCM tổ chức các khóa huấn luyện phi công tại chỗ, tạo nguồn phát triển phong trào dù lượn của tỉnh An Giang và ĐBSCL.

Tặng quà cho các em học sinh và người dân.

Dịp này, các phi công thuộc Liên đoàn dù lượn thể thao TPHCM còn phối hợp với chính quyền địa phương trao tặng 60 phần quà cho học sinh và người dân trên địa bàn.

Nguyễn Nhân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/bieu-dien-du-luon-tren-dinh-phung-hoang-son_141879.html