Biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam - Hàn Quốc

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa TP.Vũng Tàu và TP.Gunsan (Hàn Quốc), tối 27/5, tại Nhà Truyền thống Cách mạng Vũng Tàu, các nghệ sĩ hai thành phố đã biểu diễn nghệ thuật với âm nhạc và vũ điệu truyền thống của Việt Nam và Hàn Quốc.

Các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật TP.Gunsan biểu diễn múa truyền thống Hàn Quốc Jaenggangchum.

Các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật TP.Gunsan biểu diễn múa truyền thống Hàn Quốc Jaenggangchum.

Tại chương trình, đoàn nghệ thuật TP.Gunsan đã mang đến cho khán giả các tiết mục như: Múa truyền thống Hàn Quốc, âm nhạc truyền thống Pangut, múa Beokkuchum truyền thống, nhạc truyền thống Samdo Seoljanggo garak, múa truyền thống Hàn Quốc Jaenggangchum, nhảy K-pop…

Đoàn nghệ thuật TP.Vũng Tàu múa truyền thống dân tộc Châu Ro với tác phẩm Hồn Chiêng.

Xen kẽ giữa các tiết mục trên, đoàn nghệ thuật TP.Vũng Tàu đã trình diễn các tiết mục âm nhạc truyền thống Việt Nam như: Hòa tấu nhạc cụ dân tộc trên nền giai điệu bài Trống cơm, múa dân tộc Thái với ca khúc Xuân về bản em, múa truyền thống dân tộc Châu Ro với tác phẩm Hồn Chiêng, ca múa Điệu hò biển đêm, ca múa Bà Rịa-Vũng Tàu vươn ra biển lớn…

Khán giả hào hứng cổ vũ cho các nghệ sĩ.

Với những màn trình diễn nghệ thuật chất lượng, hấp dẫn của hai đoàn nghệ thuật, chương trình đã mang lại người xem những giờ phút thư giãn vui vẻ. Đồng thời, qua chương trình, góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa chính quyền và nhân dân hai thành phố.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/202305/bieu-dien-nghe-thuat-truyen-thong-viet-nam-han-quoc-980254/