Biểu dương 60 đại biểu người có uy tín, tiêu biểu trong phong trào bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Sáng 28-9, tại tỉnh Quảng Trị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị biểu dương 60 đại biểu là người có uy tín, tiêu biểu trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia tuyến Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Lào giai đoạn 2009-2018.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Quảng Trị tặng quà các đại biểu. Ảnh: Văn Chương

Dự và chỉ đạo có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP.

Tại hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã báo cáo về công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới; đẩy mạnh các hoạt động kết nghĩa hai bên biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc; quản lý, bảo vệ rừng; phát huy các lễ hội ở bản làng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào...

Các cá nhân tiêu biểu như ông Vi Văn Rích, Bí thư Chi bộ thôn Tắp Tích, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức cho nhân dân tự quản từ cột mốc 1278 đến 1285; ông Lý Chá Phìn, Trưởng thôn Lũng Thầu, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang được người dân bầu làm Trưởng thôn 19 năm, ông đã tổ chức 30 lượt tuyên truyền pháp luật cho 800 người dân…

Từ các hoạt động trên đã đóng góp phần tích cực vào phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nay là Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cũng như phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đề nghị BĐBP các tỉnh, thành phố có biên giới tiếp giáp giữa Việt Nam - Trung Quốc và Việt Nam - Lào tích cực tham mưu cho địa phương đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội để đồng bào có đời sống ổn định; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho người có uy tín, già làng, trưởng bản, để cùng đồng hành với BĐBP, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bieu-duong-60-dai-bieu-nguoi-co-uy-tin-tieu-bieu-trong-phong-trao-bao-ve-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi/