Biểu dương các điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2014 - 2019

Hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019), vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2014-2019, đồng thời tổ chức Liên hoan Phụ nữ Thanh Xuân hát về Hà Nội.

Các tấm gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước quận Thanh Xuân giai đoạn 2014 - 2019 được biểu dương tại Hội nghị (ảnh Lê Tâm)

Các tấm gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước quận Thanh Xuân giai đoạn 2014 - 2019 được biểu dương tại Hội nghị (ảnh Lê Tâm)

Trong những năm qua, phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, với phương châm chỉ đạo toàn diện, chủ động sáng tạo trong công việc, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân đã hoàn thành xuất sắc các chương trình, nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào thi đua yêu nước.

Trong đó, Hội đã tập trung vào các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc; xây dựng nhiều mô hình mới trong tổ chức các hoạt động Hội; thực hiện có hiệu quả các mô hình thu hút, tập hợp hội viên…Các chương trình và phong trào thi đua của Hội mang tính xã hội rộng rãi, đem lại lợi ích thiết thực cho nhiều chị em phụ nữ, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của quận và Thủ đô.

Theo báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, trong giai đoạn 2014 - 2019, các cấp Hội trên địa bàn quận Thanh Xuân đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà và trao tặng 446 sổ tiết kiệm cho các đối tượng thương binh, gia đình liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng; xây, sửa 17 Mái ấm tình thương; tặng quà cho 293 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Bên cạnh đó, các cấp hội của quận đã giúp đỡ 4.264 phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn và nhận đỡ đầu, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn với số tiền hơn 3,750 tỷ đồng; tín chấp cho hơn 9.000 phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền trên 400 tỷ đồng; nhận giúp đỡ 387 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo và hộ mức sống trung bình nâng cao mức sống; giới thiệu việc làm 3.860 lao động; phát triển 2.508 hội viên mới.

Hiện tại, Hội phụ nữ quản lý 197 đoạn đường tự quản; 15 tuyến phố, khu nhà văn minh đô thị; 25 sân chơi Xanh - Sạch - Đẹp an toàn cho phụ nữ và trẻ em... Duy trì 31 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để giúp đỡ phụ nữ bị bạo lực gia đình.

Trong thực hiện các phong trào thi đua giai đoạn 2014-2019, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trên các lĩnh vực như: Chi hội phụ nữ số 13 phường Phương Liệt là điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường, Chi hội đã vận động chị em trồng và chăm sóc được 42 cây xanh, trang bị 15 ghế đá từ nguồn xã hội hóa của các hội viên trong chi hội. Qua các phong trào, xuất hiện nhiều cá nhân, tổ chức xuất sắc như bà Phạm Thị Ảnh, Chi hội trưởng Chi hội 16 phường Khương Mai, bà Đào Thị Minh, bà nguyễn Thị Chút...

Cũng tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận tổ chức Liên hoan “Phụ nữ Thanh Xuân hát về Hà Nội”; liên hoan gồm 12 tiết mục văn nghệ đặc sắc được lựa chọn đến từ các cơ sở Hội trên địa bàn với mục đích ca ngợi quê hương đất nước và những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Xuân Trung.

Đỗ Đạt

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/bieu-duong-cac-dien-hinh-tien-tien-trong-giai-doan-2014-2019-97487.html