Biểu dương các tôn giáo tham gia khám chữa bệnh, bảo vệ môi trường

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh, hiện các tôn giáo có nhiều mô hình hiệu quả trong khám chữa bệnh cho người nghèo. Để động viên, khuyến khích và nhân rộng các mô hình này, tới đây UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong tôn giáo tham gia khám chữa bệnh, bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực tiếp Giám mục Nguyễn Hữu Long.

Sáng 16/1, tại Hà Nội, Đoàn tòa Giám mục Hưng Hóa do Giám mục Nguyễn Hữu Long, nguyên Giám mục phụ tá tòa Giám mục Hưng Hóa; tân Giám mục giáo phận Vinh làm trưởng đoàn đã tới thăm và chúc Tết UBTƯ MTTQ Việt Nam. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực thân mật tiếp đoàn.

Thay mặt bà con giáo dân trong giáo phận Hưng Hóa, Giám mục Nguyễn Hữu Long bày tỏ lời cảm ơn sự quan tâm của MTTQ Việt Nam đối với giáo phận Hưng Hóa trong thời gian qua. Giám mục Nguyễn Hữu Long khẳng định: MTTQ Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong tập hợp, đoàn kết các tôn giáo, đồng thời mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong quá trình hoạt động tôn giáo của tòa giám mục.

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực vui mừng đón đoàn tới thăm và chúc Tết, đồng thời ghi nhận các hoạt động của tòa giám mục Hưng Hóa có những bước phát triển trong thời gian qua nhằm gắn kết giữa đạo với đời, động viên bà con giáo dân phát triển kinh tế, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chụp ảnh lưu niệm với Đoàn.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh, hiện các tôn giáo có nhiều mô hình hiệu quả trong khám chữa bệnh cho người nghèo, phát triển giáo dục, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, công tác từ thiện xã hội. Để động viên, khuyến khích và nhân rộng các mô hình này, tới đây UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong tôn giáo tham gia khám chữa bệnh, bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực mong muốn, thời gian tới Giám mục Nguyễn Hữu Long với uy tín và vai trò của mình tiếp tục động viên các vị linh mục, nam nữ tu sĩ, bà con giáo dân trên địa bàn sống "Tốt đời, đẹp đạo, kính chúa, yêu nước” đồng hành cùng dân tộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực gửi lời chúc mừng năm mới Kỷ Hợi 2019 tới Giám mục Nguyễn Hữu Long cùng các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân thuộc giáo phận Hưng Hóa trong không khí vui tươi, an lành và hạnh phúc.

H.Nhi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/bieu-duong-cac-ton-giao-tham-gia-kham-chua-benh-bao-ve-moi-truong-tintuc427778