Biểu dương cán bộ Hội Người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc

Sáng 26-10, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ Hội Người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước 'Tuổi cao - Gương sáng' giai đoạn 2015 - 2020. Ðồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước dự. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng hội nghị.

Sáng 26-10, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ Hội Người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - Gương sáng" giai đoạn 2015 - 2020. Ðồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước dự. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương kết quả hoạt động Hội Người cao tuổi Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, đồng thời khẳng định, người cao tuổi có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng; là nền tảng của gia đình, là lớp người có công lao to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong 25 năm qua, Hội Người cao tuổi có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò của tổ chức xã hội đặc thù, đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi Việt Nam; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Ðảng, Nhà nước…

Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, gia đình, xã hội tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Luật Người cao tuổi cũng như chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về công tác chăm lo người cao tuổi. Ðề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; chăm sóc toàn diện về tinh thần và vật chất; khuyến khích người cao tuổi tham gia hoạt động kinh tế-xã hội; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị cũng như bảo đảm an ninh quốc phòng; giáo dục con cháu cùng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Ðặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 13 cán bộ Hội Người cao tuổi có thành tích trong phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng" giai đoạn 2015 - 2020.

Tại hội nghị, Chủ tịch T.Ư Hội Người cao tuổi Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền kêu gọi hơn 11 triệu cán bộ, hội viên người cao tuổi cả nước nêu cao tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng", hăng hái thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình và phát triển bền vững, trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thực hiện mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Tại hội nghị, Hội Người cao tuổi Việt Nam trích 200 triệu đồng từ Quỹ "Chăm sóc người cao tuổi", hỗ trợ người cao tuổi các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/bieu-duong-can-bo-hoi-nguoi-cao-tuoi-tieu-bieu-toan-quoc-622083/