Biểu dương Công an TP Biên Hòa về thành tích triệt phá tội phạm

Ngày 5/10, UBND TP Biên Hòa đã tổ chức lễ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tham dự buổi lễ có ông Võ Văn Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Tỉnh ủy Đồng Nai, Bí Thư thành ủy TP Biên Hòa; Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa.

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Chánh, UVBTV Tỉnh ủy, Bí Thư thành ủy TP Biên Hòa đã trao thư khen của Bí Thư thành ủy Biên Hòa cho lãnh đạo Công an TP Biên Hòa, khen ngợi Công an TP Biên Hòa chủ động, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là đối với tội phạm băng nhóm, tội phạm cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản. Trong đó, nổi bật là đã triệt phá thành công băng nhóm tội phạm gây ra nhiều vụ cướp tài sản của phụ nữ trên địa bàn TP Biên Hòa, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Võ Văn Chánh, Bí Thư thành ủy TP Biên Hòa trao thư khen cho lãnh đạo Công an TP Biên Hòa.

Bí Thư Thành ủy Biên Hòa nhiệt liệt biểu dương tinh thần, ý thức trách nhiệm và thành tích xuất sắc của lực lượng Công an TP Biên Hòa trong công tác đảm bảo ANTT trong thời gian qua. Ông Võ Văn Chánh cũng đề nghị, lực lượng Công an TP Biên Hòa tiếp tục phát huy kết quả đạt được. Đồng thời, ông Chánh cũng đề nghị công an thành phố triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự ATXH, xây dựng lực lượng Công an TP Biên Hòa trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần xây dựng và phát tiển thành phố Biên Hòa ngày càng phát triển.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Biên Hòa cho 2 tập thể, gồm: Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Hóa An (TP Biên Hòa) cùng 5 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy bắt băng nhóm tội phạm gây ra nhiều vụ cướp tài sản của phụ nữ trên địa bàn TP Biên Hòa.

Lãnh đạo TP Biên Hòa trao bằng khen cho các lực lương có nhiều thành tích xuất sắc.

Trước đó, vào khuya ngày 16/9, chị Nguyễn Thị Ân (ngụ ở huyện Nhơn Trạch) đi xe máy trên đường thuộc phường Tân Phong, TP Biên Hòa thì bị nhóm 4 đối tượng đi trên hai xe máy áp sát, đạp ngã xe. Khi nạn nhân cố giữ chiếc xe lại thì các đối tượng này dùng dao Thái Lan đâm vào bàn tay, cướp xe tẩu thoát. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh của người dân ghi lại.

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an TP Biên Hòa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp Công an các phường đồng loạt vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh. Chỉ sau một thời gian ngắn tích cực điều tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/9, Công an TP Biên Hòa vừa bắt giữ bốn đối tượng, gồm: Vũ Huỳnh Minh (16 tuổi), Đoàn Quốc Huy (17 tuổi), Phạm Văn Đồng (19 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) và Nguyễn Hồng Gia Bảo (17 tuổi, ngụ TP HCM) là thủ phạm đã gây ra vụ cướp nói trên.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Công an TP Biên Hòa xác định, ngoài vụ cướp tài sản của chị Ân vào đêm 16/9, tại phường Tân Phong, TP Biên Hòa, nhóm đối tượng trên còn khai nhận đã thực hiện một số vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Trảng Bom và huyện Long Thành cũng với thủ đoạn tương tự.

Trung Nghĩa

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/bieu-duong-cong-an-tp-bien-hoa-ve-thanh-tich-triet-pha-toi-pham-d137007.html