Biểu dương đơn vị thi công bệnh viện dã chiến vượt tiến độ

Ngày 24-3, tại buổi làm việc với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội và một số tổng công ty, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội biểu dương, đánh giá cao sự chỉ đạo của Ban Cán sự đảng UBND thành phố và tinh thần làm việc khẩn trương, quyết liệt của các đơn vị thi công, nhất là Tổng công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), đã cải tạo Bệnh viện Đa khoa Mê Linh thành bệnh viện dã chiến 250 giường chỉ trong vòng 1 tuần.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Ảnh: Viết Thành

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, việc cải tạo, nâng cấp bệnh viện để có thêm cơ sở điều trị bệnh nhân nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trong bối cảnh hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng. Việc cải tạo cơ sở cũ để xây dựng bệnh viện dã chiến là việc mới, việc khó, nhưng doanh nghiệp đã tiếp cận nhanh, huy động số lượng lớn phương tiện, con người vào cuộc, thi công vượt tiến độ là đã thể hiện đúng tinh thần "chống dịch như chống giặc".

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan báo chí tuyên truyền, biểu dương để lan tỏa tấm gương này trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, góp phần nhân lên sức mạnh của Thủ đô và đất nước trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Luyến, Tổng Giám đốc UDIC cho biết, với tinh thần chỉ đạo rất quyết liệt của thành phố, đơn vị đã huy động từ 300-500 công nhân, lao động, làm việc ngày đêm và hoàn thành cải tạo Bệnh viện Đa khoa Mê Linh thành bệnh viện dã chiến phục vụ điều trị bệnh nhân nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trong 1 tuần, vượt tiến độ đề ra.

Dự kiến, trong hôm nay, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý sẽ kiểm tra và chỉ đạo nghiệm thu công trình này để tiến hành các thủ tục bàn giao cho Sở Y tế Hà Nội hoàn thiện và đưa vào vận hành.

Hiền Lương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/962107/bieu-duong-don-vi-thi-cong-benh-vien-da-chien-vuot-tien-do