Biểu dương hai học sinh trả lại ví tiền có 20 triệu đồng cho người đánh rơi

Hai em học sinh lớp 6 tại Hà Nội là Đỗ Hồng Ngọc và Trần Thị Minh Thư vừa được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khen thưởng, biểu dương vì hành động đẹp khi các em nhặt được số tiền 20 triệu đồng và tìm cách trả lại cho người đánh mất.

Ngày 16-12, Sở GD-ĐT Hà Nội tuyên dương hành động nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất của học sinh. Hai em Đỗ Hồng Ngọc và Trần Thị Minh Thư (lớp 6A3, Trường THCS Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) đã nhặt được chiếc ví của người đi đường bị rơi ở khu vực trước cổng trường. Do giao thông đông đúc, hai em không kịp đạp xe theo để trả lại nên đã mang chiếc ví đến Công an phường Gia Thụy giao nộp.

Sau khi tiếp nhận tài sản từ hai em, Công an phường Gia Thụy xác minh bên trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân và số tiền 20 triệu đồng của anh P.V.T (cư trú tại tổ dân phố 15, phường Gia Thụy, quận Long Biên) nên đã liên hệ để trao trả lại. Anh T. cho biết rất cảm động khi nhận lại tài sản đánh rơi ngay trong sáng cùng ngày một cách nguyên vẹn.

Kịp thời ghi nhận hành động đẹp, nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của hai em Đỗ Hồng Ngọc và Trần Thị Minh Thư, ngày 13-12, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ký Quyết định số 2177/QĐ-SGDĐT, tặng giấy khen, biểu dương hành động đẹp, việc làm tốt của các em.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 6A3 cho biết Trần Thị Huệ Chi cho biết: “Hồng Ngọc và Minh Thư đều là những học sinh chăm ngoan, học giỏi. Việc làm của các em rất đáng quý”. Trước đó, Trường THCS Gia Thụy đã khen ngợi, tuyên dương các em trước toàn trường. Đại diện Phòng GD-ĐT quận Long Biên, UBND phường Gia Thụy cũng đã tặng giấy khen và biểu dương hai em.

THANH XUÂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/42606702-bieu-duong-hai-hoc-sinh-tra-lai-vi-tien-co-20-trieu-dong-cho-nguoi-danh-roi.html