Biểu dương hành động nhanh trí cứu người, nhặt được của rơi trả người đánh mất

Chiều ngày 23/8, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng gương 'Người tốt, việc tốt' trong phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' và phong trào 'Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc'...

Lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Nam Định đã công bố quyết định khen thưởng của Giám đốc Công an tỉnh đối với tập thể và các cá nhân Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN-Công an tỉnh; chị Nguyễn Thị Thu Hiển (người dân Khu tập thể Tỉnh ủy Nam Định) về thành tích trong công tác phòng cháy chữa cháy; khen thưởng Thiếu tá Đoàn Văn Luận, công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an tỉnh Nam Định về hành động “nhặt được của rơi trả người đánh mất”...

Thông tin tại buổi lễ cho biết, vào ngày 18/8, tại Khu tập thể Tỉnh ủy Nam Định nằm trong ngõ 97, đường Hàn Thuyên, TP Nam Định xảy ra cháy do chập điện. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN, Công an tỉnh đã nhanh chóng điều lực lượng, phương tiện đến hiện trường, triển khai các biện pháp và nhanh chóng dập được đám cháy.

Trong quá trình tham gia chữa cháy, biết được trong một căn hộ của Khu tập thể có ông Vũ Ngọc Huyên, 80 tuổi, bị liệt, không thể tự thoát ra ngoài, chị Nguyễn Thị Thu Hiển (là hàng xóm của ông Huyên) đã nhanh chóng đóng cửa phòng, tránh cho khói độc xông vào nơi ông Huyên nằm; sau đó tìm cách di chuyển ông Huyên đến nơi an toàn.

Từ sự nhanh trí của chị Hiển, hai chiến sỹ của Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN,Công an tỉnh là Phạm Đức Lộc, Phạm Thế Tuyền đã đón được ông Huyên, băng qua khu vực nguy hiểm, kịp thời cứu ông thoát nạn...

Trước đó, vào chiều ngày 16/8, khi đưa con đi khám bệnh, vợ chồng Thiếu tá Đoàn Văn Luận, công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an tỉnh Nam Định đã nhặt được trước ví bên trong có hơn 17 triệu đồng cùng một số giấy tờ, trong đó có giấy tờ ghi số điện thoại của gia đình người đánh mất. Vợ chồng Thiếu tá Đoàn Văn Luận sau đó đã liên lạc, trả lại ví, tiền và giấy tờ cho người đánh mất là bà Phạm Thị Đào, làm việc tại Công ty cấp nước Nam Định...

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định nhìn nhận hành động của cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN, Công an tỉnh; của chị Nguyễn Thị Thu Hiển và của vợ chồng Thiếu tá Đoàn Văn Luận là những hành động cao đẹp; thể hiện tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, cần được nhân rộng trong lực lượng công an Nam Định và trong nhân dân...

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chuyen-tu-te/bieu-duong-hanh-dong-nhanh-tri-cuu-nguoi-nhat-duoc-cua-roi-tra-nguoi-danh-mat-tintuc445521