Biểu dương vụ bắt giữ vận chuyển ngà voi và vảy tê tê ở Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã biểu dương thành tích của các lực lượng chức năng trong vụ bắt giữ vận chuyển trái phép ngà voi và vảy tê tê tại cảng Tiên Sa, TP. Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng bắt giữ vụ vận chuyển ngà voi và vảy tê tê tại cảng Tiên Sa chiều 4.10.

Ngày 24.10, ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký Công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình liên quan đến việc phát hiện, ngăn chặn đường dây vận chuyển trái phép ngà voi, vảy tê tê số lượng lớn tại cảng Tiên Sa, TP. Đà Nẵng vào ngày 4.10.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã biểu dương thành tích của Cục Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng trong việc phát hiện, ngăn chặn đường dây vận chuyển trái phép ngà voi, vảy tê tê số lượng lớn tại Cảng Tiên Sa, TP. Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng cũng giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 TP Đà Nẵng đề xuất Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có hình thức khen thưởng phù hợp, đúng quy định.

Ngà voi và vảy tê tê bị lực lượng chức năng phát hiện.

Trước đó, vào chiều 4.10, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, phối hợp Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an, Công an TP, Cục Hải quan TP.Đà Nẵng tiến hành kiểm tra một container Maersk chứa nhựa tái chế thuộc lô hàng của Công ty TNHH Thiên Trường Sử. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có đến 10 tấn ngà voi và vẩy tê tê nhập lậu. Đây là mặt hàng cấm buôn bán, vận chuyển tại lãnh thổ Việt Nam.

Lô hàng này của Cty TNHH Thiên Trường Sử do ông Nguyễn Xuân Sử làm Giám đốc, địa chỉ đăng ký tại xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, theo khai báo là nhựa tái chế, nhập từ Nigeria về Cảng Tiên Sa.

HOÀNG VINH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bieu-duong-vu-bat-giu-van-chuyen-nga-voi-va-vay-te-te-o-da-nang-637832.ldo