Biểu tình bạo động tại Pháp: 263 người bị thương, bắt giữ 378 đối tượng

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe hôm 3/12 đã tổ chức các cuộc họp với giới lãnh đạo đảng cầm quyền, trong bối cảnh thủ đô Paris đưa ra phản ứng trước tình trạng biểu tình bạo lực chống Chính phủ đã khiến hàng trăm người bị thương cùng tình trạng hỗn loạn trên nhiều khu vực.

Hàng chục xe hơi bị cháy rụi trong các cuộc biểu tình bạo động ở Paris. Nguồn: AFP.

Không chấp nhận bạo lực

Các cuộc họp bàn diễn ra sau một cuộc họp khẩn được tổ chức bởi Tổng thống Emmanuel Macron hôm cuối tuần trước, trong lúc ông đưa ra con số thống kê thiệt hại do làn sóng bạo lực gây ra trên khắp thủ đô Paris. Thủ tướng Philippe được đề nghị gặp gỡ các nhà tổ chức biểu tình và giới lãnh đạo đảng để khắc phục tình trạng trên.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Môi trường Francois de Rugy đã có cuộc gặp với đại diện của phong trào biểu tình “Áo vàng”, nhưng không thể thuyết phục họ chấm dứt biểu tình.

Chính phủ Pháp không loại trừ khả năng áp dụng tình trạng khẩn cấp để đối phó với làn sóng biểu tình. Được biết làn sóng biểu tình trỗi dậy nhằm phản đối thuế nhiên liệu gia tăng, ban đầu chỉ là tuần hành hòa bình, nhưng sau đó biến thành biểu tình chống chính sách của Tổng thống Macron.

Cảnh sát Paris cho hay, có 412 người bị bắt giữ hồi cuối tuần trước, trong vụ đụng độ được cho là tồi tệ nhất từng xảy ra ở thành phố thủ đô suốt nhiều năm qua, và 378 người vẫn đang bị giam giữ. Cảnh sát trưởng Paris Michel Delpuech nói rằng, tình trạng bạo lực hiện nay “ở mức độ chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua”. Tính trên toàn quốc, có 263 người bị thương, trong đó ở thủ đô là 133 người, 23 người trong số này là thành viên các lực lượng an ninh.

“Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận bạo lực”- Tổng thống Macron tuyên bố - “Không có lý do gì có thể biện minh cho việc chính quyền bị tấn công, hoạt động kinh doanh bị đình trệ, báo giới bị đe dọa”.

Tình trạng bạo lực ảnh hưởng nhiều nhất tới cộng đồng doanh nghiệp Pháp, sau khi cộng đồng này tuyên bố rằng họ thua lỗ hàng tỷ Euro, trong khi đại diện các doanh nghiệp lớn tổ chức một cuộc họp với Bộ Kinh tế trong hôm đầu tuần này.

Tình trạng khẩn cấp?

Đáng chú ý, đã có 3 người thiệt mạng trong các vụ biểu tình bạo động chống Chính phủ. Hôm chủ nhật tuần trước, ở Paris, một nhóm nhân công đã được điều tới để dọn dẹp đống hoang tàn để lại sau các vụ bạo động. Xung quanh khu vực Đại lộ Champ Elysse, bảo tàng Louvre, nhà hát Opera và Place Vendome là vô số mảnh kính vỡ, những chiếc xe bị cháy trơ khung...

Hàng chục chiếc xe hơi đã bị đốt cháy rụi bởi các nhóm biểu tình bạo động. Các nhóm người này mang theo mặt nạ phòng khí và kính mắt để giảm ảnh hưởng từ khói và đạn hơi cay của cảnh sát. Lực lượng cứu hỏa đã phải dập tắt khoảng 190 đám cháy lớn nhỏ, trong khi có 6 tòa nhà bị cháy lớn.

Tính riêng trong hôm thứ Bảy tuần trước, trên toàn nước Pháp đã có 136.000 người tham gia các cuộc tuần hành, phần lớn là tuần hành hòa bình - Bộ Nội vụ nước này cho hay. Con số này ít hơn nhiều so với ngày đầu tiên mà biểu tình bùng phát vào hôm 17/11 - thu hút khoảng 282.000 người tham gia.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner đã mô tả tình trạng bạo lực này là “hủy diệt”. Đề cập tới khả năng áp dụng tình trạng khẩn cấp, ông Castaner nói: “Đối với tôi thì không có điều gì hạn chế cả. Tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống”.

Hiện nay, Chính phủ của Tổng thống Macron đang phải đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan trong việc đưa ra phản ứng, bởi phong trào biểu tình “Áo vàng” là phong trào không có lãnh đạo chính thức, trong khi lại đưa ra rất nhiều yêu sách.

“Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi sẽ không thay đổi con đường của mình. Bởi con đường đó là tốt”- Phát ngôn viên Chính phủ Benjamin Griveaux nói trên kênh BFM.

Jacline Mouraud, một trong số những người tổ chức phong trào tuần hành thông qua các diễn đàn trên mạng xã hội, nói với AFP rằng giảm thuế nhiên liệu chính là “tiền đề cho bất cứ cuộc thảo luận nào” với phía Chính phủ. Trong khi đó, Tổng thống Macron khẳng định rằng thuế nhiên liệu là cần thiết cho quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế ít khí thải hơn.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/bieu-tinh-bao-dong-tai-phap-263-nguoi-bi-thuong-bat-giu-378-doi-tuong-tintuc424315