Biểu tình phản đối tấn công quân sự Syria lan rộng tại nhiều TP của Mỹ

Liên minh Hành động Mùa Xuân 2018 dự định tổ chức một cuộc biểu tình lớn tại TP Oakland, Mỹ nhằm phản đối cuộc tấn công tên lửa do Mỹ cùng đồng minh Anh và Pháp nhằm vào Syria hôm 14/4 vừa qua.

Đông đáo người dân Mỹ tham gia biểu tình phản chiến tại TP San Francisco.

Những tiếng nói phản đối hành động can thiệp quân sự tại Syria đã vang lên ngay trong lòng nước Mỹ sau khi liên quân Mỹ, Anh và Pháp tiến hành cuộc không kích Syria sáng 14/4 nhằm đáp trả vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma thuộc Đông Ghouta ở Syria một tuần trước đó.

Ngay sau cuộc không kích các căn cứ quân sự tại Syria, các cuộc biểu tình đã diễn ra vùng Bắc California, các TP Los Angeles và San Francisco.

Những người tham gia biểu tình tập trung bên ngoài nhà của Thượng nghị sĩ Dân chủ Dianne Feinstein và Nhà lãnh đạo thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi.

Các cuộc biểu tình khác cũng được tổ chức ngày 15/4 tại nhiều địa điểm của Mỹ gồm các TP: New York, Atlanta, Minneapolis, Chicago và thủ đô Washington .

Liên minh Hành động Mùa Xuân 2018 dự định tổ chức một cuộc biểu tình lớn tại TP Oakland, Mỹ nhằm phản đối cuộc tấn công tên lửa do Mỹ cùng đồng minh Anh và Pháp nhằm vào Syria hôm 14/4 vừa qua.

Cuộc biểu tình phản đối Mỹ và liên quân tấn công tên lửa vào Syria tại TP Los Angeles.

Đêm 13/4, liên quân Mỹ, Anh vàPháp đã phóng 105 quả tên lửa xuống 3 địa điểm ở Syria. Lầu Năm góc khẳng định cuộc không kích đã "tấn công thành công tất cả các mục tiêu".

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph F.Dunford cho biết, liên quân đã nã tên lửa vào 3 mục tiêu liên quan đến chương trình vũ khí hóa học của chính phủ Syria, gồm cơ sở nghiên cứu khoa học ở Damascus, một kho lưu trữ vũ khí hóa học và một kho chứa kiêm chốt chỉ huy ở TP Homs.

Nguyễn Phương (Theo CBS)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bieu-tinh-phan-doi-tan-cong-quan-su-syria-lan-rong-tai-nhieu-tp-cua-my-314283.html