Biểu tình tại Pháp phản đối hành vi bạo lực của cảnh sát

Ngày 2/2, hàng nghìn người biểu tình 'Áo vàng' đẫ xuống đường biểu tình nhằm lên án những hành vi bạo lực của cảnh sát đối với người biểu tình.

Phe biểu tình "Áo vàng" tại Pháp. Ảnh: AFP

Chính phủ Pháp trước đó cảnh báo cảnh sát có thể sử dụng sử dụng súng bắn đạn nhựa (LBD) để đối phó với những người biểu tình bạo động.

Cảnh sát đã tiếp tục dùng hơi cay để giải tán đám đông, những người quá khích đã tiến hành đốt thùng rác. Tuy nhiên, tình hình trong tuần này đã yên ổn nhiều hơn so với nhiều tuần trước.

Theo thống kê của chính phủ Pháp, khoảng 1.000 cảnh sát và hơn 1.700 người biểu tình đã bị thương trong những vụ biểu tình của phe "Áo vàng" tính tới thời điểm này.

Trước những tranh cãi này, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Chrisophe Castaner cho hay: "Loại súng LBD đúng là có thể gây thương tích, nhưng cảnh sát cần chúng để đối phó với những người biểu tình quá khích".

Hiện Pháp đang tiến hành các cuộc tranh luận trên toàn đất nước để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bieu-tinh-tai-phap-phan-doi-hanh-vi-bao-luc-cua-canh-sat-post56265.html