Biểu tình tiếp diễn tại Indonesia

Những người biểu tình tại Indonesia đã tiếp tục đụng độ với cảnh sát hôm 22/5 vừa qua nhằm phản đối kết quả bầu cử vừa qua, biến Thủ đô Jakarta thành một 'chiến trường' đầy bom khói, đạn cao su, đá và pháo hoa.

Cảnh sát Indonesia nhắm bắn bom cay vào đám đông biểu tình. Ảnh: Reuters

Những người biểu tình đã phá hủy vỉa hè, các biển hiệu và đốt cháy các quán bán hàng ven đường. Lực lượng an ninh đã được tăng cường nhưng vẫn không thể khống chế đám đông quá khích tại nước này.

Thị trưởng thành phố Jakarta, Anies Baswedan cho biết 6 người đã thiệt mạng trong tối biểu tình đầu tiên, tập trung tại khu chợ vải ở Tanah Abang. Cơ quan thông tấn quốc gia Antara cho biết 3 bệnh viện tại thủ đô đã điều trị cho 350 người bị thương riêng trong tối ngày 21/5.

Vụ bạo động diễn ra sau khi Ủy ban bầu cử quốc gia Indonesia công bố kết quả bỏ phiếu, xác nhận chiến thắng của Tổng thống đương nhiệm Joko Widodo.

Ông Widodo đã giành được 85 triệu trong tổng số 154 triệu phiếu bầu. Tuy nhiên, đối thủ của ông, tướng Prabowo Subianto cho biết "đã có nhiều bất cập và gian lận" trong cuộc bầu cử vừa diễn ra và không chấp nhận kết quả này.

Ủy ban bầu cử cho biết không có dấu hiệu nào của việc gian lận, và những quan sát viên độc lập đã nói rằng cuộc bỏ phiếu là hoàn toàn minh bạch và tự do.

Cảnh sát cho biết có nhiều người biểu tình tới từ ngoại ô thủ đô, và họ đã tìm được những phong bì đựng tiền trên người những đối tượng này.

"Đây không phải là một hành động tự phát mà là có chủ đích. Có những bằng chứng cho thấy người dân được trả tiền để gây náo loạn", người phát ngôn cảnh sát cho hay.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bieu-tinh-tiep-dien-tai-indonesia-post62369.html