Biểu tình ủng hộ Palestine bùng phát ở nhiều đại học Mỹ, hàng trăm người bị bắt

Cảnh sát Mỹ đã bắt giữ hàng trăm người sau khi các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine và phản đối Israel tấn công Dải Gaza bùng phát ở nhiều trường đại học khắp xứ sở cờ hoa.

Theo hãng tin CNN, 15 người đã bị thương và một người phải nhập viện điều trị vì đụng độ leo thang giữa lực lượng hành pháp và người biểu tình tại Đại học California ở Los Angeles (UCLA) hôm 1/5, tiếp sau cuộc đối đầu bạo lực giữa đám đông ủng hộ Palestine và những người ủng hộ Israel.

Chỉ trong vòng 24 giờ qua, tại bang New York, khoảng 300 người đã bị bắt ở Đại học Columbia và trường City College, khi cảnh sát nỗ lực giải tán các khu cắm trại của người biểu tình và đột kích một tòa nhà bị họ chiếm giữ.

Cảnh sát New York đứng gác trên những con đường xung quanh Đại học Columbia. Ảnh: Reuters

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass và Thống đốc bang California Gavin Newsom đã có các tuyên bố riêng rẽ lên án tình trạng bạo lực, đồng thời kêu gọi điều tra các sự cố.

Ảnh: CNN

Tại Đại học Wisconsin-Madison ở bang Wisconsin, hàng trăm người vẫn tụ tập quanh Trung tâm thư viện của trường chiều 1/5, chỉ vài giờ sau khi cơ quan thực thi pháp luật giải tán các lều trại trong khu vực. Họ đã dựng lại các lán trại ngay sau khi cảnh sát rời đi.

Hiệu trưởng Jennifer L. Mnookin cho biết, ít nhất 30 người biểu tình đã bị khống chế và nhiều người khác bị bắt giữ vì chống lệnh cảnh sát.

Ảnh: CNN

Tại Đại học Pennsylvania, lực lượng an ninh đã dỡ bỏ các biểu ngữ trong khuôn viên trường và bắt giữ một người đàn ông vì tội phun chất lỏng vào khu trại ủng hộ Palestine. Cảnh sát tiết lộ với tờ The Philadelphia Inquirer rằng, người này không có bất kỳ mối liên hệ nào với trường đại học.

Đám đông tuần hành ủng hộ Palestine tại Đại học Emory ở Atlanta, bang Georgia ngày 1/5. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, các sinh viên đã tham gia biểu tình hoặc dựng lều trại trong khuôn viên hàng chục trường đại học trên khắp nước Mỹ trong những ngày gần đây nhằm bày tỏ sự ủng hộ Palestine và phản đối chiến dịch tấn công quân sự chống Phong trào Hồi giáo Hamas của Israel ở Dải Gaza.

Phần lớn những người tham gia biểu tình đã kêu gọi các trường đại học thoái vốn khỏi các công ty hỗ trợ Chính phủ Israel. Nhiều trường đã yêu cầu cảnh sát tới giúp dập tắt các cuộc biểu tình.

Lực lượng an ninh bao vây khu vực biểu tình ở Trung tâm Lincoln thuộc Đại học Fordham ngày 1/5. Ảnh: Reuters

Khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra vào tháng 11, các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa (GOP) cáo buộc một số nhà lãnh đạo đại học đã phớt lờ những lời lẽ, hành vi quấy rối nhằm vào người Do Thái. Một số chính khách thậm chí đòi Chủ tịch Đại học Columbia từ chức.

Những người biểu tình, với một phần là người Do Thái, đã bác bỏ các cáo buộc họ theo chủ nghĩa bài Do Thái.

Các biểu ngữ ủng hộ Palestine, phản đối Israel được đặt trước tòa nhà thư viện Đại học bang Portland. Ảnh: Reuters

Tổng thống Joe Biden đã khiến nhiều người biểu tình tức giận khi tài trợ và trang bị vũ khí cho Israel. Ông Biden dự kiến sẽ có bài phát biểu về chủ nghĩa bài Do Thái tại một sự kiện tưởng niệm nạn diệt chủng người Do Thái trong Thế chiến hai trong tuần này.

Trao đổi với báo chí, phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nhấn mạnh, “người Mỹ có quyền biểu tình một cách hòa bình” nhưng ẩu đả và cưỡng chiếm một tòa nhà là không được phép.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bieu-tinh-ung-ho-palestine-bung-phat-o-nhieu-dai-hoc-my-hang-tram-nguoi-bi-bat-2276222.html