Biểu trưng bằng chữ viết tắt

Là tác phẩm đồ họa được cẩn trọng thiết kế và liên tục cải tiến, biểu trưng/logo tạo ấn tượng thị giác đáng nhớ để dễ nhận ra nhãn hiệu, thương hiệu, danh hiệu một công ty, tổ chức, phong trào, sự kiện, cá nhân... mà ở đây gọi gọn bằng từ danh hiệu.

Trên toàn thế giới lâu nay, rất nhiều biểu trưng được thiết kế bằng các chữ cái / mẫu tự tạo thành danh hiệu, tiêu biểu hàng đầu là logo nước giải khát do kế toán viên Frank Mason Robinson viết cả khối ký tự Coca-Cola bằng phông chữ Spencer hoa mỹ và đăng ký bản quyền vào năm 1887.

Hàng loạt logo là chữ cái viết đủ hay viết tắt danh hiệu. Đây là một số biểu trưng viết tắt mẫu tự latinh:

* 3M: Minnesota Mining and Manufacturing Company / Công ty Khai khoáng và Chế biến tại bang Minnesota, Hoa Kỳ

* AF: Air France / Hàng không Pháp

* AT&T: American Telephone & Telegraph Company / Công ty Điện thoại và Điện báo Hoa Kỳ

* BASF: Badische Anilin-und Soda-Fabrik / Xí nghiệp Anilin (C6H7N) và Soda tức Natri Carbonate (Na2CO3) xứ Baden

* BBC: British Broadcasting Corporation / Thông tấn xã quốc gia của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

* BMF: Bayerische Motoren Werke AG / Công ty trách nhiệm hữu hạn Chế tạo động cơ Bayern

* C&A: Clemens en August Brenninkmeijer / Công ty thời trang do anh em Clemens và August nhà Brenninkmeijer sáng lập năm 1841 ở Hà Lan

* FedEx: Federal Express / Chuyển phát nhanh Liên bang

* FIFA: International Federation of Association Football / Liên đoàn Bóng đá Thế giới

* HP: Hewlett-Packard là tên tập đoàn công nghệ thông tin do Bill Hewlett và Dave Packard thành lập ngày 1/1/1939 tại California, Hoa Kỳ

* IBM: International Business Machines là tên công ty công nghệ máy tính nhiều nước, trụ sở tại New York, Hoa Kỳ

Biểu trưng / logo của WWF / World Wide Fund For Nature / Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên do người sáng lập tổ chức này là nhà tự nhiên học kiêm họa sĩ Sir Peter Scott (1909 - 1989) sáng tác năm 1961 mô tả chú gấu trúc. Trải thời gian, logo này lắm phen chẳng thêm chữ WWF, có lúc thêm WWF với sự biến hóa kiểu chữ. Đây, logo WWF phiên bản năm 2000

* JAL: Japan Airlines / Hàng không Nhật Bản

* KFC: Kentucky Fried Chicken / Gà rán Kentucky – tên chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh do Harland Sanders thành lập năm 1952 ở Hoa Kỳ

* KLM: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. / Hãng hàng không hoàng gia – tên hãng hàng không quốc gia Hà Lan

* M: McDonald’s / Tập đoàn kinh doanh hệ thống nhà hàng thức ăn nhanh mang tên Maurice tức Mac Donald

* MTV: Music Televisin / Kênh truyền hình âm nhạc qua cáp và vệ tinh của Hoa Kỳ

* NASA: National Aeronautics and Space Administration / Cục Quản trị Không gian và Hàng không quốc gia Hoa Kỳ

* PEN là Hội Văn bút quốc tế, do viết tắt từ các mẫu tự đầu tiên của 3 danh từ tiếng Anh Poets, Essayists và Novelists (các nhà thơ, nhà viết tiểu luận và tiểu thuyết)

* UPS: United Parcel Service / Dịch vụ Bưu phẩm Liên hiệp

* VOA: Voice of America / Đài Tiếng nói Hoa Kỳ

* WWE: World Wrestling Entertainment / Giải trí Đấu vật Thế giới là tên công ty tổ chức đấu vật trực tiếp và tường thuật trực tiếp qua truyền hình cùng Internet

WWF: World Wide Fund For Nature / Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên còn gọi Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới.

Tôn Nữ Tò Mò

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/bieu-trung-bang-chu-viet-tat-4056295-b.html