Biểu tượng cột cờ Trường Sa giữa núi rừng

Đến Ban CHQS huyện Pác Nặm (tỉnh Bắc Kạn), giữa khuôn viên đơn vị trong bạt ngàn núi non hùng vĩ, chúng tôi thấy lá cờ Tổ quốc gắn với cột mốc chủ quyền Trường Sa thân yêu tung bay trong gió.

Trung tá Phạm Quang Long, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện vui vẻ cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ đơn vị xây dựng biểu tượng cột mốc chủ quyền Trường Sa không chỉ là làm đẹp cảnh quan, khuôn viên đơn vị mà thông qua hình ảnh này chúng tôi muốn giáo dục để mỗi quân nhân hiểu về chủ quyền biển đảo thiêng liêng”.

Cột mốc chủ quyền Trường Sa trong khuôn viên Ban CHQS huyện Pác Nặm.

Không chỉ cán bộ, chiến sĩ mà bà con nhân dân, nhất là các cháu học sinh các trường học trên địa bàn cũng đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm, hoạt động ngoại khóa bên cột cờ chủ quyền Trường Sa này. Được biết, cột cờ chủ quyền Trường Sa được đơn vị xây dựng với kinh phí gần 5 triệu đồng. Công trình cao 5 mét, bệ bê tông ốp đá chắc chắn và đẹp mắt, trên bề mặt thể hiện tọa độ của đảo Trường Sa, được hoàn thành tháng 6-2017. Thượng úy Thào A Ngài, Trợ lý tác huấn Ban CHQS huyện cho biết: “Ngắm cột cờ chủ quyền Trường Sa, mỗi chúng tôi như được nhắc nhở về ý thức chủ quyền biển đảo; hình ảnh đó sẽ tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

Bài và ảnh: ĐỖ KIM TẬP

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/bieu-tuong-cot-co-truong-sa-giua-nui-rung-534755