Bill Gates và vợ cũ 'đợi con út 18 tuổi mới công bố ly hôn'

Thời điểm nhà Gates tuyên bố ly hôn diễn ra chỉ vài tháng sau khi cô con gái út của họ, Phoebe, tròn 18 tuổi.

Bill Gates và con gái út Phoebe. Ảnh: US Press.

Bill và Melinda Gates - một trong những cặp vợ chồng giàu nhất thế giới với khối tài sản 130 tỷ USD đã công bố ly hôn vào đầu tuần trước gây nên cú sốc cho nhiều người. Theo một nguồn tin tiết lộ với People, dường như không có một sự việc cụ thể nào dẫn đến sự ly tán của họ mà đó là kết quả của "nhiều thứ kết hợp lại".

Tuy nhiên, một chi tiết khiến người ta chú ý là thời điểm ly hôn dường như liên quan đến cô con gái út của gia đình, Phoebe Adele Gates, vừa tròn 18 tuổi vào tháng 9/2020.

Nguồn tin cho biết: "Họ đợi giờ mới công bố ly hôn hoàn toàn là vì đứa con út của họ đang tốt nghiệp trung học. Họ cố song hành bên nhau cho đến khi con tốt nghiệp, giống như rất nhiều người".

Phoebe Adele Gates tròn 18 tuổi hồi tháng 9/2020. Ảnh: US Press.

Ngoài Phoebe, hai người con còn lại của nhà Gates đều đã trưởng thành - Jennifer (25 tuổi) và Rory (21 tuổi). Jennifer đã đính hôn với vận động viên người Ai Cập Nayel Nassar. Sau khi bố mẹ công bố ly hôn, Jennifer đã lên tiếng chia sẻ về suy nghĩ của mình. Cô cho biết gia đình đang phải đối mặt với "khoảng thời gian đầy khó khăn". "Cá nhân tôi sẽ không bình luận thêm về bất cứ điều gì xung quanh cuộc ly hôn. Nhưng xin hãy biết rằng những lời nói và sự ủng hộ của các bạn có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với tôi", trưởng nữ của nhà Gates viết trên Instagram.

Về việc liệu Bill và Melinda ly hôn có gây tranh cãi trong công chúng hay không, nguồn tin cho biết nhà Gates đã không tính đến chuyện này. Nguồn tin nói: "Không ai muốn có thêm người soi mói vì điều đó sẽ làm tổn hại đến uy tín của họ. Tôi không nghĩ rằng họ oán giận nhau đến mức muốn đốn hạ đối phương, như chuyện đôi khi vẫn xảy ra trong các cuộc ly hôn mà các bạn hay thấy".

Trước đó, hôm 4/5, Bill và Melinda Gates ra thông báo chung về ly hôn. Trong tài liệu trình lên tòa án, bà Melinda cho biết cuộc hôn nhân của vợ chồng bà đã "tan vỡ không thể cứu vãn". Tuy nhiên, vả hai vẫn có kế hoạch sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau tại Quỹ Bill và Melinda Gates cũng như đang cố gắng tránh khỏi những đàm tiếu của công chúng. Họ hy vọng những nỗ lực hoạt động từ thiện của họ sẽ giành được một trong những giải thưởng cao quý nhất thế giới. "Họ thực sự quan tâm đến việc giành giải Nobel", nguồn tin tiết lộ với tờ People.

Melinda và Bill Gates là những gương mặt năng nổ hoạt động từ thiện nhất thế giới. Ảnh: CBS.

Bill (65 tuổi) và Melinda (56 tuổi) gặp nhau vào năm 1987 khi Melinda làm việc tại công ty Microsolf do Bill thành lập. Cùng năm đó, Bill trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới ở tuổi 31. Cả hai kết hôn ở Hawaii vào năm 1994 và thành lập quỹ từ thiện lớn nhất thế giới - Quỹ Bill và Melinda Gates - vào năm 2000.

Kể từ đó, cặp vợ chồng này đã đóng góp hơn 50 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện, trong đó có xóa bỏ bệnh bại liệt và sốt rét. Quỹ này cũng là một nhà đầu tư lớn cho các phương pháp điều trị Covid-19.

Lý do đằng sau sự chia tay của họ hiện vẫn còn là một bí ẩn nhưng Melinda từng ẩn ý rằng chồng bà cần phải cố gắng cân bằng giữa gia đình và công việc. Ngoài ra, bà Melinda cảm thấy bất an về mối quan hệ của chồng bà với tỷ phú ấm dâm Jeffrey Epstein cũng đang được đồn đoán là một trong những nguyên nhân chính.

Melinda và Gates đã gặp Epstein tại dinh thự Upper East Side của tỷ phú ấu dâm ở thành phố New York vào tháng 9/2013. Ngay sau cuộc gặp, bà Melinda đã nói với bạn bè rằng bà cảm thấy không thoải mái và "tức giận" vì mối quan hệ của chồng mình với Epstein. Hồi tháng 10/2019, New York Times tiết lộ Bill và Epstein nhiều lần gặp gỡ và ở lại căn biệt thự của "tỷ phú ấu dâm" khá muộn. Ngay sau đó bà Melinda đã gọi cho các cố vấn của mình nhiều lần, đề cập đến các thủ tục ly hôn.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/bill-gates-va-vo-cu-doi-con-ut-18-tuoi-moi-cong-bo-ly-hon-2021051010574296.htm