Bình An: 'Tôi và anh S.T Sơn Thạch có chung nhược điểm, lại cứng đầu nên hay cãi nhau'

Nam diễn viên có những chia sẻ sau khi cùng S.T Sơn Thạch trở thành Á quân 'Cuộc đua kỳ thú 2019'.

Tối 7/9, Cuộc đua kỳ thú 2019 kết thúc và dù được kỳ vọng sẽ giành Quán quân nhưng đội Nâu - S.T Sơn Thạch và Bình An dừng chân với ngôi vị Á quân đã gây tiếc nuối cho khán giả. "Bắt cóc" Bình An ở hậu trường sự kiện trao giải của Cuộc đua kỳ thú 2019, nam diễn viên có nhiều chia sẻ thú vị với VTC News.

- Bạn có tiếc nuối không khi mình và S.T Sơn Thạch chỉ đạt Á quân Cuộc đua kỳ thú 2019?

Ngay từ đầu cuộc đua, đội Nâu có slogan: "Đội Nâu không đoán được đâu". Có những lúc, khán giả tưởng rằng đội Nâu bị loại nhưng tôi và anh S.T Sơn Thạch lại về nhất, hay có những chặng mọi người đoán 2 đứa về nhất thì lại không như vậy.

Cuộc đua kỳ thú 2019 đòi hỏi rất nhiều yếu tố chứ không chỉ có thể lực. Việc chỉ đạt Á quân, đội Nâu cũng hơi buồn một chút nhưng không sao, đội Vàng rất xứng đáng với ngôi vị Quán quân vì nghị lực phi thường của mình. Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng đến H'Hen Niê và Lệ Hằng, 2 bạn rất xứng đáng.

 S.T Sơn Thạch cùng Bình An và Phương Nga.

S.T Sơn Thạch cùng Bình An và Phương Nga.

- Bản thân bạn nghĩ thế nào về các thử thách của Cuộc đua kỳ thú năm nay, bởi có nhiều ý kiến so sánh thử thách của mùa giải 2019 không bằng những năm trước?

Tôi chơi nhiều môn thể thao khác nhau và là fan của The Amazing Race, xem nhiều phiên bản của Mỹ, Canada... cũng như Cuộc đua kỳ thú từ năm 2013 đến bây giờ. Tôi thấy thử thách năm nay vừa sức với mình chứ chưa hay.

Tôi kỳ vọng nhiều hơn và mong rằng năm sau sẽ có nhiều thử thách khó khăn hơn bởi như vậy, người tham gia sẽ quên mất mình là ai, là một ngôi sao hay là một tay đua.

- Nếu miêu tả hành trình của mình ở Cuộc đua kỳ thú 2019 bằng 2 từ, Bình An sẽ diễn tả bằng...

Là Bộc lộ và Cải thiện bản thân. Nếu trước đây hỏi khán giả hoặc thậm chí là nhà sản xuât Cuộc đua kỳ thú, họ có hiểu gì về Bình An không, có lẽ là không. Trong mắt mọi người, Bình An là một diễn viên với nhiều vai diễn khác nhau, đa số đều là vai hiền lành, nhút nhát và yếu đuối...

Đây là lần đầu tiên, tôi tham gia một chương trình truyền hình thực tế và cuộc đua đã mang đến cho Bình An một hình ảnh hoàn toàn mới.

Còn từ thứ 2, trong cả quá trình đua, tôi cảm thấy bản thân không gặp chút khó khăn nào ngoài chuyện mình khá sợ độ cao. Khi xác định tham gia chương trình, tôi biết chắc sẽ có những thử thách liên quan đến độ cao. Nhưng nó chỉ là một nỗi sợ của tôi thôi chứ không gây khó khăn gì, thậm chí nó càng khiến tôi quyết tâm hơn để vượt qua.

Khi tìm hiểu về đồng đội của mình, chúng tôi nhận ra nhược điểm chung là cả hai đều rất bảo thủ.

Bình An

Cuộc đua kỳ thú là chương trình giúp người ta vượt qua giới hạn bản thân. Như bạn thấy đó, các thử thách ít nhiều đều liên quan đến thể thao, là sở trường của tôi.

Cuộc sống và công việc của tôi khá tách biệt, mọi người chỉ thấy Bình An trên TV chứ không biết tôi ngoài đời như thế nào. Cám ơn Cuộc đua kỳ thú đã đưa một hình ảnh mới của Bình An đến với khán giả.

- Liên tục về nhất ở các tập đầu tiên, Bình An nghĩ lý do gì khiến đội Nâu giảm phong độ ở tập cuối, liệu rằng có phải vì cả hai xảy ra tranh cãi không?

Chính vì không có sự tranh cãi nên tôi và anh S.T nói với nhau rằng, tập cuối cùng là tập thành công nhất của đội Nâu. Ở những tập đầu, bước ra đường rẽ trái hay rẽ phải là 2 đứa đã cãi nhau um sùm, người muốn rẽ trái người muốn rẽ phải.

Chặng đua ở Đà Lạt cũng vậy, 2 đứa cãi nhau mà chỉ có một chiếc xe đạp đôi nên thiếu điều muốn chia một nửa rồi đi 2 hướng.

Còn tập cuối cùng, khi quay hình, thử thách kết bè quay ngày hôm trước còn lại quay ngày hôm sau, đội Nâu cực kì hòa thuận, động viên và tin tưởng lẫn nhau. Bản thân tôi thấy đó là thành công của 2 anh em, đội Nâu cũng thường nói với nhau rằng, khi đua, khán giả đã thấy được thực lực của các đội khác nhưng đối thủ của chúng tôi không phải là họ mà là đồng đội của mình, làm sao để hiểu nhau hơn.

Nếu khán giả để ý sẽ thấy ở những thử thách trước, khi yêu cầu kết hợp, 2 anh em chúng tôi không cãi nhau nhiều cũng cãi ít. Do không đủ sóng nên chương trình không đưa lên nhiều, chỉ có vài câu tranh cãi chứ thực tế ngược lại (cười).

- Mỗi lần cãi nhau như vậy, Bình An và S.T Sơn Thạch giải quyết thế nào?

Khi tìm hiểu về đồng đội để tham gia cuộc đua, chúng tôi nhận ra nhược điểm chung là cả hai đều rất bảo thủ (cười). Tôi hỏi một người bạn của mình, bạn ấy có nói một câu khiến tôi hơi ngại, rằng S.T Sơn Thạch không bao giờ nhận sai, sau này mới nhận. Điều đó làm tôi cảm thấy mông lung, rằng sao anh ấy giống mình vậy.

Bản thân tôi là một người suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định nào đó và nếu đưa ra rồi, tôi tin tưởng vào nó và sẽ đấu tranh đến cùng. Vì vậy, tôi và anh S.T rất cứng đầu, luôn luôn cãi nhau. Đến một mức độ nào đó mà không ai nói được câu nào nữa, chúng tôi sẽ im và tiếp tục đua rồi bình thường trở lại lúc nào không hay.

- Cảm nhận của Bình An về S.T Sơn Thạch trước và sau Cuộc đua kỳ thú có gì khác nhau?

Trước kia, tôi chỉ biết anh S.T Sơn Thạch là một ca sĩ, thành viên của nhóm 365 cũ và đã tách ra solo. Thông qua vài người bạn chung, chúng tôi có đi ăn uống cùng nhau một lần. Sau cuộc đua, tôi có thêm một người anh trong những ngày mình vừa bước chân vào Sài Gòn làm việc, để có thể chia sẻ nhiều thứ hơn, từ công việc đến cuộc sống. Đó là phần thưởng lớn nhất.

- Sắp tới, S.T Sơn Thạch và Bình An sẽ có dự án chung chứ?

Chắc chắn là có rồi, trong tương lai không xa và là một dự án nho nhỏ. Một sản phẩm kết hợp giữa 2 anh em nhưng đúng là mạnh ai nấy làm vì anh S.T là ca sĩ, tôi là diễn viên. Chắc các bạn sẽ liên tưởng được sản phẩm gì để có thể phát huy thế mạnh của cả hai.

- Cám ơn bạn vì những chia sẻ!

Chu Nguyên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/binh-an-toi-va-anh-st-son-thach-co-chung-nhuoc-diem-lai-cung-dau-nen-hay-cai-nhau-d497080.html