Bình Chánh gửi tối hậu thư cho tổ hợp sai phép Gia Trang quán

Chủ tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim resort cần tự nguyện chấp hành việc cưỡng chế và di dời tài sản khỏi công trình vi phạm trước ngày 2/1/2020.

UBND huyện Bình Chánh vừa có thông báo gửi đến bà Trần Thị Minh Trang, chủ tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim Resort (xã Tân Quý Tây), về việc thực hiện cưỡng chế, khắc phục hậu quả đối với các công trình xây sai phép. Thời hạn cuối cùng đề bà Trang tự nguyện chấp hành việc cưỡng chế là ngày 2/1/2020.

Đại diện UBND huyện Bình Chánh cho biết trước thời hạn trên, chủ tổ hợp sai phạm trên cần dọn dẹp, di chuyển các tài sản có giá trị ra khỏi nơi cưỡng chế. Nếu bà Trần Thị Minh Trang không thực hiện, đoàn cưỡng chế sẽ di dời tài sản đến khu vực khác và ghi hình, chụp hình giám sát.

Nhiều công trình kiên cố được xây trái phép trên mảnh đất nông nghiệp của tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim resort. Ảnh: Lê Quân.

Nhiều công trình kiên cố được xây trái phép trên mảnh đất nông nghiệp của tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim resort. Ảnh: Lê Quân.

Tuy nhiên, chí phí bảo quản tài sản do bà Trang chịu trách nhiệm chi trả, UBND huyện sẽ không chịu trách nhiệm nếu xảy ra mất mát. Ngoài ra, chủ công trình vi phạm sẽ phải chịu mọi chi phí cho công tác cưỡng chế.

Trao đổi với Zing.vn, bà Trần Thị Minh Trang cho biết sau khi nhận được quyết định cưỡng chế, bà có làm đơn gửi UBND huyện yêu cầu làm rõ phần nào vi phạm trật tự xây dựng để có hướng tự tháo dỡ nhưng chưa được hồi đáp.

Ngoài ra, chủ tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim resort thông tin thêm bà đã gửi đơn kiện quyết định 798 của Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với tổ hợp Gia Trang quán - Tràm Chim resort. Hiện, TAND TP.HCM đã thụ lý hồ sơ và yêu cầu 2 bên cung cấp thêm bằng chứng.

Quang Huy

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/binh-chanh-gui-toi-hau-thu-cho-to-hop-sai-phep-gia-trang-quan-post1030513.html