Binh chủng Đặc công sẽ được trang bị tiểu liên Việt Nam?

Sau một thời gian dài gắn bó với mẫu tiểu liên Micro UZI, trong tương lai gần Đặc công Việt Nam có thể sẽ được trang bị mẫu súng mới do trong nước tự chế tạo với các tính năng vượt trội hơn hẳn.

Theo đó cái tên đang đe dọa tới vị trí của Micro UZI do Israel sản xuất trong biên chế Binh chủng Đặc công hiện tại, chính là mẫu súng tiểu liên SN9P do công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự sản xuất. Nguồn ảnh: QĐND.

Ở thời điểm hiện tại SN9P là một trong những dòng súng bộ binh tiêu biểu do công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự chế tạo trong những năm trở lại gần đây, với mục tiêu từng bước tự chủ công nghệ sản xuất các loại súng bộ binh tiên tiến đáp ứng yêu cầu trong nước cũng như giành cho xuất khẩu.

Có lẽ chính vì thế mà công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã tự tin giới thiệu tiểu liên SN9P trước đông đảo bạn bè quốc tế tại triển lãm quốc phòng Indodefense tại Indonesia vào cuối năm ngoái, bên cạnh các mẫu súng trường tấn công hiện đại khác như STV 380, STV 215 hay GK1 và GK3.

Điều này cho chúng ta đặt ra hy vọng rằng, trong tương lai gần SN9P sẽ sớm thay thế Micro UZI để trở thành trang bị chính của lực lượng Đặc công Việt Nam. Và tất nhiên để có thể làm được điều đó SN9P phải chứng minh được sức mạnh của mình trước Micro UZI – mẫu súng đang được quân đội nhiều nước trên thế giới sử dụng.

Như đã nói ở trên súng tiểu liên SN9P do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất dựa trên nguyên mẫu PP-19 Bizon của Nga, với một vài số thay đổi nhỏ về thiết kế bên ngoài để phù hợp với yêu cầu trong nước. Trong ảnh là súng tiểu liên SN9P (dưới cùng) được Việt Nam giới thiệu tại Indodefense 2018.

Tại Nga, PP-19 được phát triển theo yêu cầu của Bộ nội vụ Nga (MVD). Mục đích chế tạo khẩu súng này là để trang bị cho các đội chống khủng bố và đơn vị thi hành công vụ, đây là những lực lượng không cần các loại súng trường có tầm bắn xa nhưng lại cần những khẩu súng nhỏ gọn, uy lực lớn ở khoảng cách gần và độ chính xác cao.

Và những đặc điểm trên giúp PP-19 trở thành một những ứng viên sáng giá cho vai trò súng bộ binh trang bị cho lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố thuộc Binh chủng Đặc công. Nhất là khi PP-19 sở hữu các tính năng mà nhiều mẫu súng tiểu liên khác trên thế giới, kể cả Micro UZI không có.

Một trong những ưu điểm lớn của PP-19 là việc nó được trang bị một hộp tiếp cỡ lớn (hình tròn) với cơ số đạn có thể mang theo lên tới 64 viên và sử dụng đạn tiêu chuẩn 9x18mm. Trong khi đó con số này ở Micro UZI chỉ có thể là 32 viên với băng đạn thẳng.

Chưa hết PP-19 còn có thể sử dụng được nhiều cỡ đạn khác nhau từ 9x18mm (tiêu chuẩn) 9x19mm, 9x17mm cho đến cả 7,62x25mm. Cỡ đạn càng lớn, khẩu súng càng có sức công phá mạnh hơn nhưng bù lại cơ số đạn dự phòng lại ít đi.

Phiên bản tiêu chuẩn của PP-19 có trọng lượng chỉ khoảng 2,1kg, chiều dài 660mm khi mở và 425 mm khi gấp báng với nòng dài 195 mm. Súng được phát triển dựa trên AKS-74U nên có 60% thiết kế giống khẩu súng này và giống súng trường tấn công hơn là một khẩu tiểu liên.

Súng tiểu liên PP-19 cũng sử dụng thước ngắm cơ khí tương tự như các mẫu AK nhưng khả năng tinh chỉnh khác đi do tầm bắn ngắn hơn, chỉ còn các mức 50m,100 m,150m và 200m. Tốc độ bắn của loại tiểu liên này vào khoảng 750 viên mỗi phút, nghĩa là tương đương với tốc độ bắn của khẩu AK-47.

Về hoạt động, PP-19 có cơ chế nạp đạn bằng phản lực bắn, thoi nạp đạn đóng để tăng độ chính xác. Khi bắn các loại đạn súng ngắn bình thường thì thoi nạp đạn sẽ lùi rất ngắn, làm tăng tốc độ bắn nhưng với các loại đạn súng ngắn mạnh, áp lực cao, thoi nạp đạn sẽ tự động lùi dài hơn làm giảm tốc độ tác xạ và giảm độ giật để bắn chính xác hơn.

Như đã nói ở trên hộp tiếp đạn tròn được lắp dọc theo thân súng là một trong những điểm nhấn của PP-19, khi hiết kế này có tính cơ động cao hơn so với cách bố trí hộp đạn truyền thống. Hộp tiếp đạn này được làm từ sợi thủy tinh gia cố, đây cũng đồng thời là ốp lót tay của xạ thủ.

Một ưu điểm nữa của thiết kế hộp tiếp đạn này là sức nặng sẽ dồn về phần trước của súng khiến nòng bị đè xuống, làm giảm độ nảy khi bắn liên thanh. Bên cạnh đó hộp tiếp đạn hình trụ của PP-19 với các lỗ có ghi số giúp xạ thủ biết lượng đạn còn lại.

Từ một số ưu điểm trên có thể thấy, PP-19 hay SN9P là một mẫu vũ khí cận chiến hiệu quả phù hợp với yêu cầu tác chiến của lực lượng đặc công, nhất là các đơn vị chống khủng bố. Khi súng có tốc bộ bắn nhanh, nhỏ gọn, đáng tin cậy cũng cơ số đạn lớn hơn các mẫu tiểu liên thông thường. Do đó việc SN9P trở thành mẫu tiểu liên thế hệ tiếp theo của Đặc công Việt Nam là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai gần.

Mời độc giả xem video: Tốc độ bắn đáng kinh ngạc của tiểu liên PP-19. (nguồn Izhmash JSC )

Ánh Dương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/binh-chung-dac-cong-se-duoc-trang-bi-tieu-lien-viet-nam-1199057.html