Binh chủng Hóa học hoàn thành toàn diện các mặt công tác

Ngày 28-12, Đảng ủy Binh chủng Hóa học tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị cho thấy: Trong năm 2022, Đảng ủy Binh chủng Hóa học và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, bám sát thực tiễn nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo Binh chủng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn so với năm 2021, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Binh chủng thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt, các thách thức an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh, nguy cơ xảy ra các sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân (CBRN), ô nhiễm môi trường…

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, Binh chủng cũng tổ chức huấn luyện, diễn tập, giáo dục đào tạo chặt chẽ, chất lượng, bảo đảm an toàn; chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác được triển khai thực hiện có hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Binh chủng vững mạnh về chính trị được đặc biệt coi trọng, đạt kết quả tích cực; toàn Binh chủng vững vàng về tư tưởng, kiên định, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Binh chủng Hóa học đạt được trong năm 2022. Trung tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định, những thành tích mà Binh chủng Hóa học đạt được là nhờ vào quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn Binh chủng.

Đồng thời, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu: Trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Binh chủng Hóa học tiếp tục chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực dự báo các vấn đề liên quan đến CBRN để tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tập trung tổ chức huấn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu, sát thực tế, đúng quan điểm, nguyên tắc, nâng cao năng lực thực hành; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các hoạt động trọng điểm của Binh chủng; phối hợp chặt chẽ, hài hòa với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị; đẩy mạnh xây dựng chính quy, Đảng bộ Binh chủng TSVM, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, dân chủ, thực sự tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội, an toàn trong huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/binh-chung-hoa-hoc-hoan-thanh-toan-dien-cac-mat-cong-tac-715129