Binh chủng Pháo binh biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến

Sáng 28-6, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Pháo binh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-9-1969/ 2-9-2019), sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ'; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019. Thiếu tướng Hoàng Quang Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng chủ trì buổi lễ.

Trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Quang Thuận đã nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, nội dung chính cùng những giá trị lịch sử, nhân văn, tư tưởng, tình cảm cao quý trong Di chúc thiêng liêng của Bác; những thành quả trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân ta trong 50 năm thực hiện Di chúc của Bác. Đồng chí Chính ủy Binh chủng cũng khẳng định: Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác cũng là dịp bộ đội pháo binh toàn quân đang đẩy mạnh các hoạt động thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống (29-6-1946/ 29-6-2019). 73 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, bộ đội pháo binh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác, nhất là những nội dung trong Di chúc của Người; luôn phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, của quân đội, “Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân”, nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt, đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định cán bộ, chiến sĩ toàn binh chủng sẽ tiếp tục ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng của Bác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Hoàng Quang Thuận trình bày diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ.

Đánh giá về những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2019, các đại biểu thống nhất khẳng định: Sau 5 năm triển khai tổ chức thực hiện CVĐ đã mang lại hiệu quả thiết thực, huy động được mọi tổ chức, mọi lực lượng tham gia với tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn binh chủng. CVĐ góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tác phong công tác cho đảng viên và quần chúng. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không có “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chất lượng hiệu quả các mặt công tác có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của binh chủng. Hiệu quả từ thực hiện CVĐ thực sự là động lực để binh chủng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, binh chủng vững mạnh toàn diện.

Quá trình thực hiện CVĐ đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến trên các mặt công tác. Giai đoạn 2014-2019, có 1.320 tập thể và 9.476 cá nhân được khen thưởng ở các cấp.

Tại buổi lễ, các đại biểu cũng xác định phương hướng, chủ trương, biện pháp thực hiện CVĐ trong thời gian tới. Dịp này, 33 tập thể và cá nhân được tôn vinh, khen thưởng.

Tin, ảnh: THU THỦY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/binh-chung-phao-binh-bieu-duong-ton-vinh-cac-dien-hinh-tien-tien-581034