Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị tổng kết huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu 2 năm (2016 - 2017) lực lượng Tăng thiết giáp toàn quân

Vừa qua, tại Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, Binh chủng Tăng thiết giáp đã tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (2016 - 2017) lực lượng Tăng thiết giáp toàn quân.

Lực lượng Tăng thiết giáp Quân đoàn 3 tham gia diễn tập hiệp đồng quân binh chủng

Lực lượng Tăng thiết giáp Quân đoàn 3 tham gia diễn tập hiệp đồng quân binh chủng

Trong 2 năm (2016 - 2017), Binh chủng Tăng thiết giáp và các đơn vị Tăng thiết giáp toàn quân đã chấp hành nghiêm các chỉ lệnh, mệnh lệnh, Chỉ thị và hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, chất lượng huấn luyện chiến đấu ở các đơn vị đã có nhiều tiến bộ, đạt được mục tiêu, yêu cầu, sát với phương châm, phương hướng huấn luyện. Binh chủng Tăng thiết giáp và các đơn vị Tăng thiết giáp toàn quân luôn ổn định về chính trị, chất lượng chính trị thường xuyên được giữ vững tạo được sự chuyển biến đồng đều trên các mặt; cán bộ, chiến sỹ yên tâm, phấn khởi hoàn thành tốt nhiệm vụ; thành tích kết quả huấn luyện chiến đấu của một số đơn vị luôn được giữ vững và phát huy, xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào thi đua của Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng; nhiều đơn vị được Bộ Quốc phòng công nhận danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Đây là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với lực lượng Tăng thiết giáp trong quá trình phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên giao.

Trong đó, kết quả nổi bật là, chất lượng huấn luyện chiến dịch, trình độ công tác tham mưu tác chiến của cán bộ chỉ huy các cấp đã từng bước nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trước mỗi lần luyện tập, diễn tập đều tổ chức bồi dưỡng kiến thức, năng lực chỉ huy - tham mưu cho cán bộ chỉ huy và cơ quan các cấp; nội dung tập trung vào nghiên cứu đối tượng tác chiến trong chiến dịch, chiến lược; công tác tham mưu chiến dịch, nghệ thuật tác chiến của Tăng thiết giáp trong các loại hình tác chiến chiến lược, chiến dịch.

Các lữ đoàn Tăng thiết giáp của các Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng và Binh chủng Tăng thiết giáp tham gia các cuộc diễn tập tác chiến chiến lược, chiến dịch do Bộ Quốc phòng và các Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng tổ chức sát với phương án và nhiệm vụ được giao, nâng cao khả năng chỉ huy, điều hành tác chiến của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và hành động tác chiến của các phân đội Tăng thiết giáp.

Các đơn vị Tăng thiết giáp toàn quân đã hoàn thành các khoa mục huấn luyện chiến thuật của từng cấp. Kết quả huấn luyện 100% các khoa mục đạt yêu cầu, trong đó 80% - 85% các khoa mục đạt khá, giỏi. Đội ngũ cán bộ huấn luyện đã nắm vững nội dung, chương trình; tổ chức huấn luyện theo đúng trình tự, từ tập đội ngũ chiến thuật không xe đến có xe, tập chiến thuật và diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật, phù hợp với các đối tượng và điều kiện thực tế ở từng đơn vị. Các đơn vị đã chủ động, tổ chức điều chỉnh tăng thời gian huấn luyện thực hành, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc và kết hợp tốt huấn luyện và rèn luyện bộ đội. Kết quả huấn luyện chiến thuật và diễn tập từ cấp trung đội đến cấp tiểu đoàn Tăng thiết giáp 2 năm: 100% khoa mục đạt yêu cầu trở lên; trong đó có 75% - 80% khá, giỏi, bắn đạn thật đạt giỏi.

Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ phân đội trực tiếp tham gia huấn luyện được các đơn vị Tăng thiết giáp toàn quân quan tâm đúng mức. Tổ chức thực hiện tốt chế độ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ trước khi bước vào huấn luyện; tập trung vào những nội dung mới, vấn đề còn yếu, còn thiếu, chưa thống nhất trong huấn luyện, đặc biệt là nâng cao khả năng thực hành cho cán bộ các cấp. Chất lượng đội ngũ cán bộ huấn luyện đã có nhiều chuyển biến tiến bộ đủ khả năng huấn luyện theo phân cấp, tỷ lệ khá, giỏi đạt 75% - 80%.

Trong thời gian tới (2018 - 2019), trên cơ sở quán triệt đường lối đổi mới về quân sự, quốc phòng của Đảng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết số 438-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp xác định, tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng Tăng thiết giáp toàn quân, xây dựng Binh chủng Tăng thiết giáp cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước tiến lên hiện đại. Tập trung chỉ đạo các đơn vị nâng cao chất lượng tập huấn theo tinh thần Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương. Tổ chức huấn luyện chiến đấu theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, huấn luyện đào tạo theo phương châm “hệ thống, thống nhất, chuyên sâu” coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế. Đổi mới về tổ chức, phương pháp huấn luyện ở các cấp; lấy huấn luyện, rèn luyện cán bộ chỉ huy, cơ quan là trọng tâm; huấn luyện sát với nhiệm vụ, gắn với đối tượng, địa bàn tác chiến, sát với tổ chức, biên chế, trang bị hiện có của từng đơn vị, lấy thực hành làm chính. Tăng cường huấn luyện diễn tập hiệp đồng với các lực lượng trên địa bàn, trong khu vực phòng thủ; huấn luyện tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, nâng cao khả năng cơ động lực lượng, phương tiện, triển khai tác chiến linh hoạt, thường xuyên bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, ứng phó kịp thời, hiệu quả các sự cố thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân và đơn vị./.

Tin: Chí ĐángẢnh: Tuyên Huấn

Nguồn Tạp chí cộng sản: http://www.tapchicongsan.org.vn/home/an-ninh-quoc-phong/2018/51574/binh-chung-tang-thiet-giap-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-huan.aspx