Bình đẳng giới cũng phải quan tâm đến nam giới

Bình đẳng giới tạo cơ hội cho cả nam và nữ phát huy năng lực, năng khiếu, tư chất của mình ngay từ khi còn là trẻ em.

Sáng 13-5, Hội nghị “Bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình hòa giải ở cơ sở” do Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp cùng Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức được tiếp tục diễn ra trong không khí vui tươi, học hỏi.

Hội nghị có sự tham dự của ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bà Y Thắng, Phó trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư Pháp TP.HCM trao đổi tại hội nghị. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Bà Y Thắng, Phó trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư Pháp TP.HCM trao đổi tại hội nghị. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Tại buổi tập huấn, người tham dự đã được tìm hiểu các khái niệm về giới tính, giới, bình đẳng giới cũng như khái niệm về hòa giải cơ sở và áp dụng kiến thức về bình đẳng giới trong hòa giải cơ sở.

Đại diện các địa phương bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến khái niệm và biểu hiện của bất bình đẳng giới.

Đại diện các địa phương tham gia hoạt động nhóm. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

TS. Nguyễn Phương Lan, Giảng viên Khoa luật dân sự, Đại học Luật Hà Nội, chuyên gia của dự án cho biết, bình đẳng giới tạo cơ hội cho cả nam và nữ phát huy năng lực, năng khiếu, tư chất của mình ngay từ khi còn là trẻ em mà không bị phụ thuộc vào các khuôn mẫu giới.

Bình đẳng giới cũng tạo điều kiện cho phụ nữ bù đắp những những bất lợi do đặc điểm giới tính và quan niệm truyền thống về vai trò của phụ nữ.

Tuy nhiên, theo TS Lan và cả các đại biểu thì không chỉ có phụ nữ mới cần bình đẳng giới. Bình đẳng giới phải được xem xét từ quan điểm cả hai giới.

“Phụ nữ và nam giới đều có năng lực khác nhau. Việc tạo điều kiện để phụ nữ và nam giới cùng thể hiện năng lực của mình ở trong mọi lĩnh vực của cuộc sống mới chính là bình đẳng giới thực chất”, TS Lan bày tỏ.

Cũng tại hội nghị, người tham dự được chia thành các nhóm nhỏ và tham gia giải quyết các tình huống tranh chấp liên quan đến bất bình đẳng giới.

“Chương trình tập huấn giúp người học nhận thức đầy đủ về bình đẳng giới trong hoạt động hòa giải. Tôi sẽ nghiên cứu và triển khai các nội dung được tập huấn vào công tác hòa giải tại địa phương mình. Tôi hy vọng ban tổ chức có thể mang chương trình này về tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở tại từng địa phương”, bà Lê Thị Trang Đài, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang chia sẻ sau buổi tập huấn.

Ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ Trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ Trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, đánh giá hội nghị đã nhận được sự tham gia tích cực từ đại diện các điện phương, các phương pháp mới đã được vận dụng giúp người học chủ động nghiên cứu, tìm tòi; từ đó nắm vững kỹ năng trong công tác hòa giải vụ việc liên quan đến yếu tố bình đẳng giới.

Ban tổ chức và người tham dự chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Ông Nguyên cũng đề nghị đại diện các địa phương áp dụng các phương pháp đã được tập huấn tại hội nghị vào công tác hòa giải và triển khai tập huấn lại cho hòa giải viên cấp cơ sở.

TRÚC PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/binh-dang-gioi-cung-phai-quan-tam-den-nam-gioi-post679913.html