Bình Định: Án mạng tại nghĩa địa, 3 người trong một gia đình tử vong

Công an huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đang gấp rút tiến hành các bước điều tra tại hiện trường vụ án mạng làm 3 người chết gồm một cụ ông cùng con dâu và cháu nội.

Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)

Công an huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đang gấp rút tiến hành các bước điều tra tại hiện trường vụ án mạng làm 3 người chết gồm một cụ ông cùng con dâu và cháu nội.

Theo thông tin ban đầu, sáng 22/7, Nguyễn Trung Vinh (37 tuổi) trú tại thôn Đức Long, xã Ân Đức (huyện Hoài Ân, Bình Định) là người bị bệnh tâm thần, chạy vào nghĩa địa thôn Đức Long.

Sau đó, bố đẻ của Nguyễn Trung Vinh là ông Nguyễn Trung Hạnh (65 tuổi) cùng vợ con của Vinh là chị Nguyễn Thị Vi (31 tuổi) và cháu Nguyễn Trung Đàn (5 tuổi) đi tìm Vinh.

Đến trưa cùng ngày, người dân phát hiện thi thể của cả 3 người trên tại nghĩa địa thôn Đức Long. Cả 3 người đều đã chết tại hiện trường cùng một khúc gỗ có dấu hiệu là vật gây án.

Hiện, đối tượng Vinh đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra.

Việc lấy dấu vết vụ án tại hiện trường đang được thực hiện rất khẩn trương vì nhiều khả năng trời có mưa vào chiều tối cùng ngày./.

Phạm Kha (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/binh-dinh-an-mang-tai-nghia-dia-3-nguoi-trong-mot-gia-dinh-tu-vong/514924.vnp