Bình Định: Bé 24 tháng tuổi sặc cháo chết tại điểm trông trẻ

'Nghe cô giáo gọi điện, vợ chồng tôi tức tốc đến nơi gửi cháu thì mặt mày cháu đã tím ngắt, người dính đầy cháo...'.

Tối 23/3, Thượng tá Lê Đức Minh, Trưởng Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) xác nhận, một cháu bé 24 tháng tuổi vừa thiệt mạng do sặc cháo tại nhà trẻ chui trên địa bàn.

"Hiện tại, đơn vị đang phối hợp với công an tỉnh để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ việc. Nhà giữ trẻ Mai Anh chưa đủ điều kiện và chưa được cấp phép để hoạt động", Thượng tá Minh nói.

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 23/3, anh Tô Văn Th. (SN 1985, trú xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, Bình Định) được chủ nhóm trẻ Mai Anh báo tin cháu Tô Minh Tr. (2 tuổi) là con ruột của anh bị sặc cháo bất tỉnh. Anh Th. vội vàng cùng gia đình chạy đến nhà trẻ đưa con mình đến Trung tâm y tế thị xã An Nhơn cấp cứu nhưng cháu bé không qua khỏi.

Mẹ cháu bé ôm thi thể con khóc nghẹn khiến nhiều người không cầm được nước mắt. (Ảnh: VT)

"Nghe cô giáo gọi điện, vợ chồng tôi tức tốc đến nơi gửi cháu thì mặt mày cháu đã tím ngắt, người dính đầy cháo và lập tức bế cháu lên Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn cấp cứu, nhưng cháu không qua khỏi", anh Th. nghẹn ngào.

Anh Th. cho biết thêm: "Gia đình tôi không hề biết nhà trẻ này chưa đủ điều kiện để hoạt động. Vì tin tưởng chỗ quen biết nên chúng tôi gửi con. Mong cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm việc này", anh Th. nói.

Theo bác sĩ CKII Lê Thái Bình - Giám đốc Trung tâm Y tế An Nhơn, cháu bé đã tử vong trước khi được đưa vào cấp cứu. Hiện cơ quan Công an đang tiến hành thủ tục khám nghiệm, chưa thể kết luận nguyên nhân chính xác gây tử vong cho bé. Tuy nhiên, ông Bình cũng thông tin, nếu trẻ bị sặc thức ăn hoặc dị vật, không biết cách xử trí kịp thời, để quá 3 phút thì rất khó có cơ hội cứu sống.

“Khi trẻ khi bị sặc, hóc dị vật thường có biểu hiện tím tái, khó thở. Khi đó, cần nắm hai chân trẻ dốc ngược đầu xuống, đồng thời vỗ lưng trẻ cho thức ăn, dị vật văng ra ngoài. Để tránh những trường hợp trẻ bị sặc khi ăn, cần lưu ý không ép ăn lúc trẻ đang khóc; cho trẻ ăn thức ăn phù hợp với từng lứa tuổi. Bên cạnh đó, không cho trẻ chơi những đồ chơi quá nhỏ, có thể bỏ vào miệng”, bác sĩ Bình lưu ý.

Liên quan đến vụ việc, ông Dương Minh Tân - Chủ tịch UBND xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước, Bình Định), cơ sở giữ trẻ Mai Anh của bà Kim Trúc Phương từng bị cơ quan chức năng phát hiện và lập biên bản đình chỉ hoạt động.

"Dù đã bị đình chỉ hoạt động vì không đủ điều kiện nhưng cơ sở này vẫn hoạt động lén lút. Vị họ đóng cửa nên chính quyền địa phương không phát hiện việc cơ sở này đã lén lút hoạt động trở lại", ông Tân nói.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/binh-dinh-be-24-thang-tuoi-sac-chao-chet-tai-diem-trong-tre-p48415.html