Bình Định: Cảng cá Tam Quan với nỗi lo ô nhiễm môi trường

Cảng cá Tam Quan, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn là nơi neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền trong khu vực và hạ tầng phục vụ phát triển nghề cá tại địa phương. Cảng nằm gần khu dân cư nên hàng ngày lượng rác thải sinh hoạt do người dân vứt bừa bãi, cùng với nước xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Cảng cá Tam Quan thuộc hệ thống cảng cá quốc gia loại 2, hàng ngày có hàng nghìn chiếc tàu thuyền địa phương ra vào cảng neo đậu, trung chuyển hàng hóa, sản phẩm, tiếp nhiên liệu, thực phẩm để ra khơi đánh bắt. Cảng cá chủ yếu hành nghề khai thác câu cá ngừ Đại dương, câu mực hoặc lưới vây ở các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, DK1 với sản lượng hải sản mua bán thông qua Cảng cá Tam Quan trung bình trên 10.000 tấn/năm.

Cảng cá Tam Quan huyện Hoài Nhơn gần khu dân cư thôn Thiện Chánh, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn

Cùng với đó, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên cửa biển, luồng lạch ra vào khu neo đậu tàu thuyền thường xuyên bị cát bồi lấp khiến tàu thuyền ra vào khó khăn. Thế nhưng, điều lo ngại trước hết đó là tình trạng ô nhiễm môi trường tại Cảng cá Tam Quan.

Vì cảng nằm gần khu dân cư nên người dân sinh sống quanh cảng vô tư vứt rác, thêm nữa nước xả thải, nước cá, mực sơ chế đổ xuống cảng cá mà không qua hệ thống xử lý nước thải, rác thải.

Hiện tại, Cảng cá Tam Quan có hàng chục cơ sở thu mua cá ngừ đại dương, trên 30 cơ sở sản xuất đá lạnh, 6 cơ sở đóng mới và sữa chữa tàu thuyền nhưng hầu hết đều không có hệ thống xử lý nước thải. Mặc dù có thùng đựng rác tại các điểm trong khu dân cư, thế nhưng người dân không bỏ rác sinh hoạt vào thùng mà vứt bữa bãi xuống biển gây mùi hôi thối cho cảng cá.

Rác thải người dân không bỏ vào thùng mà vứt bữa bãi xuống cảng cá

Qua trao đổi với phóng viên, ông Hồ Hưởng - Trưởng Phòng TN&MT huyện Hoài Nhơn cho biết: “Phòng TN&MT nhiều lần phối hợp với chính quyền cùng Đoàn thanh niên xã Tam Quan Bắc ra quân dọn rác tại Cảng cá Tam Quan. Nhưng khi không có chúng tôi thì dân lại tiếp tục đến đổ rác xuống cảng. Nhiều người dân thiếu ý thức đến mức rác không bỏ vào thùng rác mà vứt xuống biển. Phòng TN&MT rất quan tâm đến việc này, tuy nhiên việc giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân tại cảng rất khó”.

Rác thải sinh hoạt người dân vứt xuống khu vực cảng cá

Đường mương thoát nước bẩn bốc mùi hôi thối nồng nặc chảy ra cảng cá

Cùng với chủ trương đầu tư nâng cấp mở rộng Cảng cá Tam Quan với mục tiêu đảm bảo an toàn cho người và tài sản ngư dân trong mùa mưa bão, kết hợp phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác thủy sản bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện công ăn việc làm cho người lao động và bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia thì công tác bảo vệ môi trường Cảng cá Tam Quan cũng là nhiệm vụ hàng đầu mà huyện Hoài Nhơn sớm phải khắc phục, xử lý hiệu quả mang lại môi trường sạch cho Cảng cá Tam Quan.

Mỹ Bình

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong-va-phat-trien/201711/binh-dinh-cang-ca-tam-quan-voi-noi-lo-o-nhiem-moi-truong-2863573/