Bình Định: Cháy chợ lúc nửa đêm, nhiều hàng hóa bán Tết bị thiêu rụi

Thời điểm xảy ra vụ cháy chợ ở tỉnh Bình Định có gió lớn nên ngọn lửa lan nhanh, khiến nhiều mặt hàng dễ cháy như vải, mỹ phẩm bị thiêu rụi.

Khoảng 1 giờ sáng 19-1, chợ Bình Định ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ cháy xảy ra trong đêm đã thiêu rụi nhiều hàng hóa bán Tết của tiểu thương.

Nhiều mặt hàng bán Tết ở chợ Bình Định bị thiêu rụi sau vụ cháy

Nhiều mặt hàng bán Tết ở chợ Bình Định bị thiêu rụi sau vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại các gian hàng bán vải và đồ mỹ phẩm nằm phía đường Quang Trung, bên phải cổng chợ Bình Định. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Bình Định đã điều động gần 10 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Thời điểm xảy ra vụ cháy có gió lớn, nhiều mặt hàng dễ cháy như vải, mỹ phẩm nên ngọn lửa lan nhanh. Lực lượng chữa cháy phải sử dụng thêm 2 hầm nước dự phòng trong chợ Bình Định để khống chế ngọn lửa. Đến 1 giờ 50 phút sáng cùng ngày, ngọn lửa được khống chế.

Ngay trong đêm, lãnh đạo thị xã An Nhơn đã huy động lực lượng dân quân dọn dẹp khu vực cháy, tạo điều kiện cho người dân tiếp tục mua bán dịp Tết.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đức Anh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/binh-dinh-chay-cho-luc-nua-dem-nhieu-hang-hoa-ban-tet-bi-thieu-rui-20230119100808993.htm